xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cứu 2.000 người di cư ngoài khơi Indonesia, Malaysia

Xuân Mai (Theo BBC, Reuters, AP)

(NLĐO) – Gần 2.000 người di cư từ Myanmar và Bangladesh đã được cứu ở ngoài khơi Malaysia và Indonesia trong 2 ngày 10 và 11-5.

Tại Malaysia, cảnh sát cho biết hơn 1.018 người trên 3 chiếc tàu đã bị bọn buôn người bỏ rơi ngoài khơi đảo Langkawi kể từ ngày 10-5.

Trong khi đó, một chiếc thuyền chở hơn 400 người được tìm thấy ngoài khơi bờ biển phía Tây Indonesia hôm 11-5.

Trước đó một ngày, 600 người Rohingya Hồi giáo trên 2 chiếc tàu gỗ bị mắc kẹt ngoài khơi phía Bắc Indonesia đã được giải cứu hôm 10-5. Hai chiếc tàu chở theo nhiều phụ nữ và trẻ em hết nhiên liệu ngoài khơi tỉnh Aceh đã được ngư dân giúp kéo vào bờ.

Mohammed Arif Mutaqin, phát ngôn viên cơ quan tìm kiếm cứu nạn tỉnh Aceh cho biết: “Theo thông tin mà chúng tôi được biết, những người trên tàu đến từ Myanmar. Họ là người Rohingya Hồi giáo”.

 

Khoảng 600 người được giải cứu ngoài khơi Indonesia. Ảnh: AP
Khoảng 600 người được giải cứu ngoài khơi Indonesia. Ảnh: AP

 

Những người di cư được cứu ở tỉnh Aceh hôm 10-5. Ảnh: Reuters

Những người di cư được cứu ở tỉnh Aceh hôm 10-5. Ảnh: Reuters

 

Ông Budiawan, chỉ huy lực lượng cứu hộ tỉnh Aceh cho hay: “Chúng tôi nhận được báo cáo từ ngư dân sáng 10-5 rằng có một con tàu chở người bị mắc kẹt. Chúng tôi đã điều đội cứu hộ đến đó và sơ tán gần 600 người di cư Rohingya đến từ Myanmar và Bangladesh. Đến nay, tất cả những người di cư nói trên đã an toàn”. Cảnh sát trưởng tỉnh Aceh Achmadi nói rằng phần lớn họ bị đói và nhiều người trông ốm yếu. Khoảng 50 người trong số họ đã được đưa đến bệnh viện.

Cũng theo nhà chức trách Indonesia, những người nói trên rời Thái Lan khoảng 7 ngày trước và một số đã thiệt mạng trong chuyến đi.

 

Trên tàu chở hàng trăm phụ nữ và trẻ em. Ảnh: AP
Trên tàu chở hàng trăm phụ nữ và trẻ em. Ảnh: AP

 

Ông Steve Hamilton, phó giám đốc văn phòng Tổ chức Di cư quốc tế tại Jakarta, cho rằng những người này đang cố đến Malaysia. "Họ nghĩ rằng mình đang ở Malaysia nhưng thực ra lại là Indonesia. Họ bị những kẻ buôn người bỏ rơi" - quan chức này nói.

Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) ước tính có khoảng 25.000 người Rohingya và Bangladesh đã lên tàu của những kẻ buôn người từ tháng 1 -3 năm nay, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Myanmar không công nhận cộng đồng thiểu số Rohingya Hồi giáo và hàng trăm ngàn người phải chạy trốn tình trạng bạo lực sắc tộc đang diễn ra trong những năm gần đây.

 

Nguồn: Reuters

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo