xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cựu cảnh sát được minh oan sau 21 năm ngồi tù vì tội cưỡng hiếp

N. Thương (theo Dallas News)

(NLĐO)- Một cựu sĩ quan cảnh sát ở thành phố Fort Worth, bang Texas - Mỹ đã được minh oan sau 21 năm ngồi tù vì tội danh cưỡng hiếp một bé gái 13 tuổi.

Brian Franklin, 57 tuổi, đã bị kết án tù chung thân vào năm 1995 với tội danh cưỡng hiếp một bé gái 13 tuổi. Mới đây, theo kênh truyền hình địa phương KTVT-TV, phiên tòa xử lại vào ngày 16-12 đã chính thức tuyên bố Franklin vô tội và trả lại tự do cho ông.

Trước đó, Tòa án phúc thẩm hình sự bang Texas hồi tháng 4 đã tuyên rằng bản án trước đây của ông Franklin sẽ bị hủy bỏ do nạn nhân (cũng chính là người tố cáo ông) thừa nhận từng nói dối khi tường trình sự việc. Tòa cho rằng chính lời nói dối của nạn nhân đã dẫn đến việc các nhân chứng khác cũng làm chứng sai sự thật.

img


Ông Franklin hiện tại và khi bị kết tội (ảnh dưới) vào năm 1995

Ông Franklin hiện tại và khi bị kết tội (ảnh dưới) vào năm 1995

Nạn nhân, hiện là một phụ nữ ngoài 30 tuổi, khai nhận vào năm 2014 rằng cô từng bị cha dượng cưỡng hiếp nhiều lần khi còn nhỏ, từ trước khi cô tố cáo Franklin cưỡng hiếp mình. Ngay cả trong thời gian Franklin đang bị xét xử, cô vẫn tiếp tục bị xâm hại.

Tuy nhiên, trong phiên tòa xét xử Franklin vào năm 1995, nạn nhân (khi đó 13 tuổi) lại khai rằng cô chưa từng quan hệ tình dục trước khi gặp Franklin và bị ông cưỡng hiếp. Khi đó, dù không có bằng chứng xét nghiệm ADN nào cho thấy Franklin có quan hệ với nạn nhân nhưng các công tố viên đã kết luận rằng kẻ gây ra những thương tích trên bộ phận sinh dục của cô gái không ai khác ngoài ông.

Khi được minh oan, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình địa phương KDFW-TV, ông Franklin chia sẻ: “Tôi biết ngày này thế nào cũng đến mà. Tôi không hề ngạc nhiên”.

img

img


Niềm vui của ông Franklin và người thân sau khi ông được tuyên vô tội và được hủy bỏ bản án cũ

Niềm vui của ông Franklin và người thân sau khi ông được tuyên vô tội và được hủy bỏ bản án cũ

Luật sư Dick DeGuerin của ông Franklin còn yêu cầu thân chủ của mình phải được xóa sạch án tích. Luật sư này dự định sẽ khởi kiện để đòi bồi thường thiệt hại cho ông Franklin.

Ông Franklin nói với kênh truyền hình KDFW rằng ông rất tức giận về những gì đã xảy ra với mình nhưng đã cảm thấy nhẹ nhõm sau khi được tuyên bố vô tội. “Tôi không phải người đầu tiên và cũng sẽ không phải là người cuối cùng bị kết án oan. Khi hệ thống tư pháp mắc sai lầm, họ cần phải nhận sai”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo