xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đài Loan dọa cấm vận Philippines

Hải Ngọc (Theo CNA, Want China Times, Inquirer)

(NLĐO) – Người đứng đầu chính quyền Đài Loan Mã Anh Cửu đe dọa sẽ cấm vận Philippines sau vụ một ngư dân hòn đảo này bị bắn chết và Manila từ chối xin lỗi.

“Chúng tôi chắc chắn sẽ đòi công lý cho ngư dân của mình. Chúng tôi không loại trừ khả năng áp đặt mọi hình thức cấm vận cần thiết đối với Philippines. Philippines đã bắn một tàu cá không có vũ trang. Đó là một hành động tàn độc, máu lạnh” - ông Mã tuyên bố trong lúc thị sát một cuộc diễn tập của lực lượng tuần tra bờ biển ngày 11-5, đồng thời nhắc lại yêu cầu Manila xin lỗi, bắt giữ kẻ nổ súng và bồi thường.
 
 
img
Ông Mã Anh Cửu đe dọa cấm vận Philippines. Ảnh: CNA
 
Ngoài ra, tuyên bố của chính phủ Đài Loan nêu rõ: “Nếu chính phủ Philippines không có phản ứng tích cực trong vòng 72 giờ, Đài Loan sẽ đóng băng đơn xin việc của lao động Philippines, rút đại diện của chính quyền ở Philippines và đề nghị đại diện của Philippines ở Đài Bắc về nước”.
 
Vụ việc đang gây ra làn sóng giận dữ trên đảo Đài Loan. Một số nghị sĩ đã hối thúc chính quyền không tuyển dụng các công nhân Philippines.
 
Bà Abigail Valte, người phát ngôn của Tổng thống Philippines Benigno Aquino, cho hay cơ quan chức năng đã mở “một cuộc điều tra minh bạch và công bằng” và đội tuần tra có liên quan đến vụ việc, gồm 11 thành viên, đã bị tạm đình chỉ công tác. Bà Valte cũng hy vọng quan hệ kinh tế với Đài Bắc sẽ không bị ảnh hưởng.
 
 
img
Người nhà đón thi thể ngư dân Hồng Thạch Thành ở bến cảng. Ảnh: CNA
 
img
Theo điều tra của Đài Loan, tàu cá có tới 50 lỗ đạn trên thân. Ảnh: Reuters
 
Ngày 10-5, lực lượng tuần tra bờ biển Philippines thừa nhận đã bắn tàu cá Đài Loan Kuang Ta Hsing 28, gây ra cái chết của ngư dân Hồng Thạch Thành, 65 tuổi. Tuy nhiên, Manila từ chối xin lỗi với lý do tuần duyên của họ thực hiện đúng chức trách là ngăn chặn tàu cá đánh bắt trái phép.
 
Phía Philippines cho rằng tàu cá Đài Loan có “hành động khiêu khích” bằng cách định tông tàu tuần tra. Trong khi đó, con trai của ngư dân Hồng quả quyết tàu của mình chưa vào lãnh hải Philippines.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo