xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dân làng Serbia sợ ma cà rồng "hồi sinh"

Xuân Mai (Theo ABC News)

(NLĐO) - Đối với người dân tại làng Zorazje nhỏ bé ở Serbia thì ma cà rồng không hề lãng mạn và hấp dẫn như những gì được mô tả trong bộ phim Twilight (Chạng vạng). Ngược lại, họ đang lo rằng một trong những con ma cà rồng đáng sợ nhất ở đây đã bị đánh thức.

Người dân làng Zorazje tại vùng rừng núi phía tây Serbia tin rằng ma cà rồng Sava Savanovic đang tìm kiếm nơi trú ngụ mới sau khi nơi ở trước đó của nó, một cối xay nước cũ, đã sụp đổ.
 
"Người dân ở đây rất lo lắng. Mọi người đều biết về truyền thuyết ma cà rồng này và nghĩ rằng Sava Savanovic đang tìm kiếm một nơi ở khác cũng như tìm thêm nạn nhân mới. Tất cả chúng tôi đều sợ hãi" - ông Miodrag Vujetic, một quan chức của làng, cho biết.
 
Ông Vujetic cho biết dân làng đang thực hiện mọi biện pháp đề phòng, như đặt thánh giá phía trên các cửa ra vào, xoa hai tay với tỏi, chuẩn bị cọc nhọn hoặc cây táo gai. Ông Vujetic nói thêm: "Tôi biết là những người không sống ở Serbia đang cười nhạo nỗi sợ hãi của chúng tôi, nhưng ở đây hầu hết người dân đều tin vào sự tồn tại của ma cà rồng”. 
  
img
Ma cà rồng Sava Savanovic theo truyền thuyết ở Serbia. Ảnh: ABC News
 
Theo truyền thuyết, ma cà rồng Savanovic sẽ giết và hút máu những người nông dân nào đến xay ngũ cốc tại cối xay nước trên sông Rogacica mà nó tá túc. Nơi "ghê rợn" này đã thu hút nhiều khách du lịch từ khắp nơi đến tham quan nhưng chỉ được diễn ra vào ban ngày.
 
Ông Slobodan Jagodic, thành viên của dòng họ sở hữu cối xay nước trong hơn 60 năm qua, cho biết:” Chúng tôi quá sợ hãi nên không dám sửa chữa cối xay nước, cũng không muốn quấy rầy Sava Savanovic. Nhưng bây giờ mọi thứ còn tồi tệ hơn vì nơi này đã sụp đổ do quá cũ kỹ".

"Trong những câu chuyện dân gian địa phương, ma cà rồng không phải là những người bạn trai tiềm năng mà là những sinh vật khát máu. Thậm chí, chúng có thể thay hình đổi dạng" - ông James Lyon, tác giả một quyển sách về ma cà rồng ở Serbia, mô tả.
 
Ông Lyon nói thêm rằng ma cà rồng có nguồn gốc từ Serbia chứ không phải Romania. Những thông tin liên quan đến ma cà rồng vẫn còn tiếp tục được ghi nhận tại Serbia cho đến năm 2011.
 
Trở lại với làng Zarozje, người dân sẽ phải cảnh giác cao độ ít nhất là trong 7 tháng nữa, bởi truyền thuyết địa phương cho rằng ma cà rồng hoạt động nhiều nhất từ giữa Giáng sinh đến Lễ Thăng thiên vào ngày 7-6.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo