xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dân Nhật phản đối tái sản xuất điện hạt nhân

Lục San (Theo CNN)

(NLĐO) – Nhiều người biểu tình tụ tập bên ngoài Nhà máy Điện hạt nhân Ohi (tỉnh Fukui, Nhật Bản) ngày 1-7 phản đối kế hoạch tái khởi động việc sản xuất điện hạt nhân của nước này sau thảm họa tại Nhà máy Fukushima Daiichi năm ngoái.

Cảnh sát đã dùng khiên để ngăn chặn những người biểu tình bên ngoài nhà máy Ohi trong khi đám đông đánh trống và hô to khẩu hiệu: “Phản đối việc tái khởi động”.

img
Người dân phản đối ngồi trên đường dẫn vào Nhà máy Điện hạt nhân Ohi sáng 1-7. Ảnh: AP

Theo kế hoạch của Công ty Điện lực Kansai (KEPCO), lò phản ứng số 3 tại nhà máy kể trên tái khởi động vào lúc 21 giờ (19 giờ Việt Nam) ngày 1-7.

Lò phản ứng trên sẽ bắt đầu cung cấp điện cho miền Tây Nhật Bản, trong đó có Osaka – thành phố lớn thứ hai ở Nhật – trước ngày 4-7. Theo kế hoạch, lò phản ứng số 4 sẽ hoạt động trở lại ngày 24-7.

Tất cả 50 lò phản ứng hạt nhân ở Nhật đã ngưng hoạt động kể từ ngày 5-5 để kiểm tra an toàn.

Chính phủ đã thực hiện các cuộc thử nghiệm mô phỏng cho việc tái khởi động các lò phản ứng hạt nhân của nước này trước sự lo ngại của người dân về độ an toàn của chúng.

Trước thảm họa hạt nhân tháng 3-2011, năng lượng hạt nhân đáp ứng 30% nhu cầu điện năng của Nhật Bản.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo