xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dân Trung Quốc ùn ùn lẻn vào bờ biển, lính canh Hàn Quốc không hay biết

H.Bình (Theo Yonhap)

(NLĐO) – Quân đội Hàn Quốc thừa nhận thất bại an ninh trước việc những người Trung Quốc nhập cảnh lậu vào nước này bằng những chiếc thuyền nhỏ.

Theo các quan chức quân đội Hàn Quốc hôm 5-6, radar quân sự, camera giám sát ven biển và các thiết bị an ninh khác ghi nhận một chiếc thuyền cao su nhỏ đưa lậu một nhóm người Trung Quốc vào Hàn Quốc vào tháng trước. Vấn đề ở đây là lính canh không phát hiện cho đến khi người Trung Quốc vào bờ và bỏ trốn.

Hãng tin Yonhap nói rõ vào ngày 21-5, 8 người Trung Quốc đã đến thị trấn ven biển Taean (thuộc bờ tây Hàn Quốc và cách thủ đô Seoul khoảng 150 km) mà không bị phát hiện và sau đó bỏ trốn. Chiếc thuyền được tìm thấy hai ngày sau đó do một người dân địa phương báo, theo thông tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc.

Dân Trung Quốc “đùn đùn” lẻn vào bờ biển, lính canh Hàn Quốc không hay biết  - Ảnh 1.

Chiếc thuyền cao su được tìm thấy trên bãi biển ở Taean, tỉnh Nam Chungcheong, vào ngày 4-6. Ảnh: Yonhap

Một sĩ quan thuộc JCS nói với Yonhap: "Chúng tôi nhận thấy chiếc thuyền liên quan đến vụ đưa lậu người Trung Quốc hồi tháng 5 được radar quân sự ghi nhận 6 lần, nhưng những người lính phụ trách giám sát đã không phát hiện ra chiếc thuyền".

Không chỉ thế, các camera giám sát ven biển và thiết bị giám sát bằng nhiệt (TOD), cũng "bắt thóp" được sự xuất hiện của thuyền chở người Trung Quốc nhiều lần. Tuy nhiên, sĩ quan thuộc JCS trên cho biết binh lính chỉ nghĩ đơn giản đó là một chiếc thuyền bình thường, đang được người dân sử dụng cho các hoạt động giải trí.

Sự cố tương tự xảy ra vào tháng 4, nhưng mãi đến tuần này mới được biết. Cụ thể, 5 người Trung Quốc cũng sử dụng thuyền cao su nhỏ từ tỉnh Sơn Đông (cực đông của Trung Quốc) vượt qua Hoàng Hải, đến Taean vào ngày 19-4. Chiếc thuyền mới được tìm thấy vào ngày 4-6. Sĩ quan thuộc JCS nói rằng radar ghi nhận chiến thuyền 3 lần nhưng lính canh không nhận thấy.

Người này cũng cho biết chức năng ghi âm của TOD không hoạt động vào thời điểm đó, còn các cảnh quay từ camera giám sát đã bị xóa vì hình ảnh chỉ lưu trữ trong tối đa 30 ngày.

Dân Trung Quốc “đùn đùn” lẻn vào bờ biển, lính canh Hàn Quốc không hay biết  - Ảnh 2.

Cảnh sát Taean bắt giữ người đàn ông Trung Quốc trong nhóm 8 người nhập cảnh lậu vào Hàn Quốc ngày 21-5. Ảnh: Yonhap

Để ngăn chặn các vụ việc tái diễn, quân đội Hàn Quốc tuyên bố sẽ tăng cường hoạt động giám sát hàng hải bằng cách sử dụng nhiều thiết bị hơn, xử nghiêm những binh lính tắc trách trong nhiệm vụ. "Chúng tôi cũng đang xem xét triển khai máy bay không người lái đến các khu vực dễ lọt vào mắt những kẻ lẻn vào Hàn Quốc, để sớm phát hiện những vụ xâm nhập bất hợp pháp" - sĩ quan thuộc JCS nói thêm.

JCS cho rằng khả năng những trường hợp đó có liên quan đến các hoạt động gián điệp có vẻ thấp. Tuy nhiên, nhà chức trách Hàn Quốc vẫn tiến hành điều tra rõ động cơ của những người Trung Quốc nhập cảnh lậu vào Hàn Quốc.

Theo Lực lượng cảnh sát biển, trong số 8 người Trung Quốc lẻn vào Hàn Quốc hồi tháng 5, hiện bắt giữ 4 người. Hai trong số 5 người quốc tịch Trung Quốc đến Hàn Quốc vào tháng 4 cũng bị bắt giữ.



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo