xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đánh bom tự sát tại Đức, hơn 10 người thương vong

Hải Ngọc (Theo RT, BBC)

(NLĐO) – Ít nhất 1 người chết và 12 người bị thương sau vụ nổ xảy ra tại một nhà hàng ở trung tâm TP Ansbach, bang Bavaria – Đức hôm 24-7.

Theo một số báo chí địa phương, vụ nổ bùng lên phía trước nhà hàng Eugene Weinstube và gần lối vào lễ hội âm nhạc Anbach Open vào khoảng 10 giờ đêm 24-7 (giờ địa phương).

Ban đầu, vụ nổ được cho là rò rỉ gas nhưng sau đó, Thị trưởng Ansbach Carda Seidel cho biết “một thiết bị nổ” đã được kích hoạt. Người phát ngôn Bộ trưởng Bộ Nội vụ bang Bavaria cũng nói vụ nổ là “hành động có chủ ý” hơn là tai nạn.


Cảnh sát phong tỏa đường phố ở Ansbach. Ảnh: EPA

Cảnh sát phong tỏa đường phố ở Ansbach. Ảnh: EPA

Cảnh sát nghi ngờ người duy nhất thiệt mạng chính là kẻ tấn công. Điều tra sau đó xác thực thông tin này. Theo đó, kẻ tấn công là một thanh niên Syria 27 tuổi, bị bác đơn xin tị nạn vào Đức hồi năm 2015.

Người này đã ở Đức ít nhất 2 năm và được phép ở lại không giới hạn thời gian thay vì phải quay về Syria. Kẻ đánh bom quán bar từng có thời gian ở trong bệnh viện tâm thần Reuters đưa tin nghi phạm người Syria từng hai lần tìm cách tự tử.

Cảnh sát tin rằng kẻ tấn công hành động một mình và đã kích hoạt thiết bị nổ khi không kiếm được vé vào lễ hội âm nhạc, theo báo Der Spiegel. Bộ trưởng Nội vụ bang Baravia Joachim Herrmann không loại trừ động cơ khủng bố do bom có chứa các mảnh kim loại.

Khu vực quanh nhà hàng đã được phong tỏa, lễ hội âm nhạc cũng bị dừng lại và khoảng 2.500 khán giả được sơ tán, theo báo Suddeutsche Zeitung. Nhiều báo cáo chưa được xác nhận cho biết một người đàn ông đeo ba lô bị cản không cho vào lễ hội âm nhạc ngay trước khi vụ nổ xảy ra.

Chiến dịch cứu hộ đang tiến hành với trực thăng soi đèn từ trên không. Ngoài cảnh sát, lực lượng đặc nhiệm, nhiều lính cứu hỏa tình nguyện ở Nuremberg, Katzwang và Almoshof cũng đến hỗ trợ.


Xe cứu thương tại hiện trường vụ nổ. Ảnh: Reuters

Xe cứu thương tại hiện trường vụ nổ. Ảnh: Reuters

Nước Đức đang hứng chịu nhiều vụ tấn công đẫm máu liên tiếp chỉ trong vòng 1 tuần qua. Đầu tiên là vụ tấn công bằng rìu trên xe lửa ở TP Wuerzburg, bang Bavaria hôm 18-7 làm 5 người bị thương. Tiếp đến, tối 22-7, vụ xả súng ở Munich làm chết 10 người, bao gồm nghi phạm.

Chỉ trong ngày 24-7 xảy ra 2 vụ tấn công. Ngoài vụ nổ ở Ansbach còn có vụ 1 người tị nạn Syria chém chết 1 phụ nữ mang thai và làm bị thương 2 người khác ở TP Reutlingen.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo