xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đào thoát đẫm máu, kẻ lao xe ở Barcelona gục dưới đạn cảnh sát

Hải Ngọc (Theo BBC, Daily Mail)

(NLĐO) – Báo chí Tây Ban Nha cho hay một gã đàn ông đeo đai thuốc nổ đã bị cảnh sát bắn chết ở Subirats, cách Barcelona 45 km về phía Tây, vào chiều 21-8 (giờ địa phương).

Gã đàn ông này được tin là Younes Abouyaaqoub, 22 tuổi, gốc Morocco, chính là kẻ đã cầm lái chiếc xe tải lao vào người đi bộ trên đường Las Ramblas ở trung tâm Barcelona chiều 17-8, làm 13 người chết và hơn 120 người bị thương.

Cảnh sát Catalan sau đó xác nhận trên Twitter: "Kẻ bị bắn chết ở Subirats là Younes Abouyaaqoub, tác giả vụ tấn công khủng bố ở Barcelona". Đai bom y đeo trên người cũng là giả.

Trước khi bị bắn chết, Abouyaaqoub bị truy nã quốc tế gắt gao với suy đoán y đã trốn sang Pháp. Một nhân viên trạm xăng ở Subirats phát hiện Abouyaaqoub và báo cảnh sát. Cảnh sát sau đó tìm thấy y trốn trong các vườn nho.

Đào thoát đẫm máu, kẻ lao xe ở Barcelona gục dưới đạn cảnh sát - Ảnh 1.

Younes Abouyaaqoub. Ảnh: pixel8000

Đào thoát đẫm máu, kẻ lao xe ở Barcelona gục dưới đạn cảnh sát - Ảnh 2.

Younes Abouyaaqoub đi bộ ở chợ La Boqueria nổi tiếng sau khi gây ra vụ lao xe ở Barcelona. Ảnh: AP

Abouyaaqoub là kẻ cuối cùng trong nhóm khủng bố 12 tên bị định đoạt số phận, 11 tên còn lại thì có 5 bị bắn chết, 4 bị bắt và 2 thiệt mạng trong vụ nổ tại ngôi nhà ở Alcanar.

Trong khoảng 90 phút sau khi thoát khỏi hiện trường, Abouyaaqoub đi bộ xuyên qua khu chợ La Boqueria danh tiếng ở Barcelona rồi tới gần Trường ĐH Barcelona.

Theo cảnh sát trưởng vùng Catalonia Josep Lluis Trapero, tối 17-8, Abouyaaqoub đâm chết một người đàn ông tên Pau Perez để cướp xe nạn nhân. Thi thể ông Perez bị y nhét vào ghế sau. Tiếp đó, Abouyaaqoub lao xe vào một chốt kiểm soát, cán qua người một cảnh sát để tẩu thoát. Tới 7 giờ tối 17-8, cảnh sát tìm thấy chiếc xe và thi thể ông Perez cách chốt gác khoảng 3 km nhưng Abouyaaqoub thì không thấy đâu.

Rạng sáng 18-8, đồng bọn của Abouyaaqoub gây ra vụ lao xe thứ hai ở thị trấn ven biển Cambrils, giết chết 1 người và làm bị thương nhiều người khác. Đổi lại, cả 5 tên trên xe đều bị cảnh sát bắn chết.

Như vậy, với cái chết của ông Perez, tổng số nạn nhân thiệt mạng trong các vụ tấn công ở Barcelona là 15 người.


Đào thoát đẫm máu, kẻ lao xe ở Barcelona gục dưới đạn cảnh sát - Ảnh 3.

Cảnh sát đang "thực hiện chiến dịch" ở Subirats. Ảnh: AP

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo