xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đau lòng phụ nữ Ấn Độ thất nghiệp do Covid-19 lại bị hiếp dâm

Gia Minh (Theo Reuters)

(NLĐO) - Bất chấp luật pháp nghiêm ngặt, ở Ấn Độ trung bình cứ sau 20 phút lại có một vụ hiếp dâm, bất trắc này đang xảy ra với những phụ nữ bị mất việc ở thành phố do dịch Covid-19 phải đi bộ về nhà vùng nông thôn.

Một phụ nữ Ấn Độ, trong độ tuổi 40-45, vào đồn cảnh sát nhờ giúp đỡ sau khi đi bộ nhiều ngày từ TP Sawai Madhopur để trở về nhà. Cảnh sát ở bang sa mạc Rajasthan cho bà ngủ tạm qua đêm trong một trường học và tại đây bà đã bị một băng đảng cưỡng hiếp.

Ba hung thủ đã bị bắt và tống vào tù. Ông Parth Sharma, phó giám đốc Sở cảnh sát TP Sawai Madhopur ở bang Rajasthan, cho biết.

Ấn Độ: Phụ nữ thất nghiệp do Covid-19, đi bộ về nhà bị hiếp dâm - Ảnh 1.

Phụ nữ Ấn Độ biểu tình chống lại xâm hại tình dục. Ảnh: Reuters

Ông Sharma cho biết người phụ nữ được gửi đến một cơ sở y tế địa phương để được xét nghiệm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) và nói: "Chúng tôi không biết bà ấy đã ở một mình trong bao lâu và đã tiếp xúc với ai. Hiện kết quả kiểm tra Covid-19 của bà ấy vẫn chưa có. Tuy nhiên, một quan chức cảnh sát tại địa phương đã bị đình chỉ công tác vì đã quên kiểm tra trường hợp này".

Việc phong tỏa toàn quốc do Thủ tướng Narendra Modi áp đặt vào tháng 3-2020 để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, khiến hàng chục ngàn công nhân mất việc ở các thành phố. Họ phải đi bộ nhiều ngày trong tuyệt vọng để về nhà riêng ở vùng nông thôn. Nhiều người phải vào ở trong các trung tâm kiểm dịch.

Các chuyên gia lo ngại rằng với việc phong tỏa lớn nhất thế giới không làm giảm sự lây lan của Covid-19 và quốc gia này đã bắt đầu chứng kiến ​​sự gia tăng số lượng ca nhiễm.

Ấn Độ, với dân số 1,3 tỉ người, hiện có 26.496 trường hợp mắc Covid-19 và 824 trường hợp tử vong.

Iran có kế hoạch mở lại nhà thờ Hồi giáo ở những khu vực không có dịch Covid-19.

Hôm 26-4, Tổng thống Hassan Rouhani cho biết với kế hoạch trên, Iran sẽ được chia thành các khu vực trắng, vàng và đỏ dựa trên số ca nhiễm và tử vong do dịch Covid-19.

Các hoạt động ở mỗi khu vực sẽ bị hạn chế tương ứng. Ở khu vực luôn không có ca nhiễm hoặc tử vong được dán nhãn màu trắng và nhà thờ Hồi giáo có thể được mở lại vào 1-5.

Tug nhiên, việc gắn nhãn này cho các khu vực có thể thay đổi vào bất cứ lúc nào nếu tình thế dịch bệnh khác đi.

Thứ trưởng Bộ Y tế Iraj Harirchi cho biết trong một cuộc phỏng vấn của truyền hình nhà nước vào ngày 26-4 rằng hiện nay cả nước Iran có 116 hạt màu trắng và 134 hạt màu vàng.

Người Iran đã quay trở lại mua bán tại các cửa hàng, chợ và công viên trong tuần qua, khi nước này giảm bớt các hạn chế để tránh lây lan dịch Covid-19.

Kể từ ngày 14-4, số người chết hàng ngày vì dịch tại Iran chỉ còn dưới 100.

Cân bằng giữa bảo vệ sức khỏe cộng đồng và che chắn cho một nền kinh tế đang gặp khó khăn bởi các lệnh trừng phạt, chính phủ Iran hiện không còn áp dụng hình thức hạn chế buôn bán tại các thành phố. Tuy nhiên, họ mở rộng việc đóng cửa các trường học và cấm các cuộc tụ họp văn hóa, tôn giáo và thể thao.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo