xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đi đánh bom căn cứ Mỹ với... đặc vụ FBI

P.Nghĩa (Theo Reuters, BBC, AP, RT)

(NLĐO) – Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hôm 10-4 đã bắt giữ một người đàn ông ở bang Kansas về tội âm mưu đánh bom xe tự sát tại căn cứ quân sự Fort Riley nhằm ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

John T. Booker (còn có tên Mohammed Abdullah Hassan), 20 tuổi, đến từ TP Topeka, đã bị nhân viên FBI tóm gọn khi chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ. Hắn bị buộc 3 tội hình sự, trong đó có tội “sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt” và “hỗ trợ vật chất cho chiến binh IS”.

Một người đàn ông khác tên Alexander Blair, 28 tuổi, cũng bị bắt giữ hôm 10-4 do không tố giác tội phạm. Blair được Booker kể về kế hoạch đánh bom cảm tử nhưng không báo cảnh sát mà lại cho tên này mượn tiền để thuê địa điểm giấu các thành phần và vật liệu chế tạo bom.

 

Nghi can khủng bố John T. Booker. Ảnh: NBC News
Nghi can khủng bố John T. Booker. Ảnh: NBC News

 

Theo đơn khiếu nại hình sự, FBI đã theo dõi Booker kể từ tháng 3 năm ngoái khi hắn đăng tải một thông điệp trên mạng xã hội Facebook: “Sẵn sàng chết trong một cuộc thánh chiến. Tôi đang rất căng thẳng. Không phải vì sợ chết mà vì tôi đang háo hức để gặp Chúa trời”. Để thực hiện trót lọt kế hoạch, Booker nộp đơn gia nhập đơn vị quân đội ở Kansas hồi tháng 3.

FBI đã cử một đặc vụ bí mật tiếp cận Booker từ tháng 10-2014 và được Booker thổ lộ mong muốn tổ chức một cuộc tấn công nội bộ nhằm vào binh lính Mỹ tương tự như cuộc tấn công do thiếu tá Nidal Hassan tại căn cứ Fort Hood, bang Texas thực hiện vào tháng 11-2009, giết chết 13 người.

Đến tháng 3 năm nay, một nhân viên FBI khác đóng giả làm một lãnh tụ Hồi giáo đến gặp hắn và đề cập tới kế hoạch tấn công nước Mỹ. Ngày 10-3, Booker dưới sự giám sát của 2 đặc vụ FBI đã làm một đoạn video tuyên truyền cho IS gần sân bay quân đội Marshall ở Fort Riley.

Sau đó, FBI gài cho hắn đến căn cứ quân sự này cùng 2 đặc vụ kể trên rồi kích hoạt quả bom mang theo nhưng quả bom trước đó đã bị vô hiệu hóa. Booker bị bắt ngay tại trận với tang chứng, vật chứng đầy đủ và đang chờ ngày ra tòa. Nếu bị kết tội, hắn sẽ phải đối mặt với án tù chung thân, còn Blair sẽ bóc lịch 3 năm.

 

Căn cứ quân sự Fort Riley ở bang Kansas. Ảnh:

Căn cứ quân sự Fort Riley ở bang Kansas. Ảnh: AP

 

Cũng trong ngày 10-4, một quan chức Cơ quan an ninh Nga (FSB) thừa nhận mối đe dọa của IS bên trong nước này, chủ yếu đến từ những người Hồi giáo ở các tỉnh phía Bắc Caucasus. Tướng Sergei Smirnov, phó giám đốc FSB, cho biết IS bắt đầu thâm nhập các tổ chức khủng bố hoạt động tập trung tại vùng Bắc Caucasus.

Ông nói thêm ít nhất 1.700 công dân Nga đã tới Iraq và Syria để chiến đấu dưới hàng ngũ IS và con số thực tế còn cao hơn nhiều.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở khu vực Bắc Caucasus hồi tháng trước cho hay ít nhất 5 chiến binh trở về từ Syria đã bị giết trong các cuộc càn quét của lực lượng chính phủ hồi năm ngoái.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo