xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dính "đòn độc" của Mỹ, Huawei chồng chất khó khăn

Bảo Hạnh (Theo Taiwan News)

(NLĐO) - Việc kinh doanh của tập đoàn Huawei, nhà sản xuất điện thoại thông minh và thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới của Trung Quốc, sẽ trở nên khó khăn hơn bắt đầu từ ngày 15-9.

Nguyên nhân là vì từ sau nửa đêm ngày 14-9, tất cả nhà cung cấp của Huawei trên khắp thế giới sẽ phải dừng bán hàng cho Huawei nếu sản phẩm của họ chứa công nghệ Mỹ. Theo tờ Nikkei Asian Review, các nhà cung cấp muốn tiếp tục kinh doanh với Huawei sẽ cần giấy phép của Bộ Thương mại Mỹ.

Để chuẩn bị cho lệnh cấm này, Huawei đã bắt đầu tích trữ nhiều chip tồn kho từ cuối năm 2018. Tập đoàn với hơn 190.000 nhân viên và doanh thu hơn 124 tỉ USD này có thể sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc giữ chân các nhân tài. Các báo cáo cho biết Huawei đã để mất hàng trăm nhân viên vào tay những công ty đối thủ như Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo... Các công ty này đã sẵn sàng để thâu tóm thị phần của người khổng lồ Trung Quốc.

Hồi tháng 5-2019, Washington đã thêm Huawei vào Danh sách Thực thể với mục đích hạn chế công ty này sử dụng công nghệ Mỹ và yêu cầu các nhà cung cấp tại Mỹ phải có sự thông qua của chính phủ để giao hàng cho Huawei.

Dính đòn độc của Mỹ, Huawei chồng chất khó khăn - Ảnh 1.

Hàng Huawei có công nghệ Mỹ bị cấm bán từ ngày 15-9. Ảnh: Reuters

Đến tháng 5 năm nay, lệnh giới hạn được mở rộng tới những nhà sản xuất không phải của Mỹ, tức các nhà sản xuất này không được chế tạo bất kỳ sản phẩm nào cho Huawei và HiSilicon (công ty con của Huawei) nếu có sử dụng thiết bị của Mỹ. Tháng 8-2020, Mỹ cấm tất cả nhà cung cấp có sử dụng công nghệ Mỹ bán hàng cho Huawei nếu không có giấy phép của Mỹ.

Dù Huawei đã vượt mặt Samsung trong quý II/2020 để trở thành nhà sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới, công ty này đang đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng để tiếp tục phát triển. Vào ngày 7-8, Huawei thông báo họ không thể tiếp tục sản xuất chip Kirin sau ngày 15-9 vì lệnh cấm của Mỹ.

Về hoạt động kinh doanh 5G của Huawei, công ty này có hàng lưu kho trong ít nhất 1 năm. Họ kiểm soát khoảng 28% thị trường thiết bị viễn thông. Tuy nhiên, nếu không thể duy trì doanh số bán hàng, các công ty đối thủ như Samsung, Nokia, Ericsson... có thể được hưởng lợi.

Hiện không rõ tình hình đối với Huawei có thay đổi khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang ngày một đến gần hay không. Trong khi Tổng thống Donald Trump có lập trường cứng rắn với Trung Quốc, việc ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden sẽ đối phó với Bắc Kinh như thế nào khi đắc cử vẫn còn là dấu chấm hỏi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo