Trong tuyên bố đọc trên truyền hình, ông Zuma cho biết quyết định từ chức có hiệu lực tức thì nhưng ông không đồng ý với quyết định của ANC.
Quyết định trên được đưa ra sau khi ANC kêu gọi ông Zuma tự nguyện ra đi, nếu không đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội.
Phản ứng trước diễn biến trên, ANC tuyên bố sự từ chức của ông Zuma giúp mang lại sự ổn định cho người dân. Phó Tổng thư ký Jessie Duarte nói ông Zuma vẫn là thành viên của ANC và đảng này đánh giá cao đóng góp của ông.
Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma thông báo quyết định từ chức hôm 14-2. Ảnh: Reuters
Lên nắm quyền từ năm 2009, nhà lãnh đạo này đối mặt nhiều cáo buộc tham nhũng.
Trước đó cùng ngày, cảnh sát đã bố ráp một ngôi nhà của gia tộc Gupta tại TP Johannesburg. Gia tộc Gupta bị cáo buộc sử dụng mối quan hệ gần gũi với ông Zuma để có được ảnh hưởng chính trị sâu rộng.
Trả lời phỏng vấn đài SABC vài giờ sau vụ bố ráp, ông Zuma không nói gì đến vụ việc này nhưng khẳng định ông không làm gì sai và không thấy có lý do gì để từ chức.
Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch ANC, ông Cyril Ramaphosa, được cho là sẽ lên thay ông Zuma để lãnh đạo đất nước cho đến khi cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào năm tới.
Tuy nhiên, cũng có nhận định cho rằng ông sẽ từ chối đảm nhận vị trí trên và tìm kiếm vị trí ứng viên cho cuộc bầu cử sắp tới. Trong trường hợp này, đảng cầm quyền ANC sẽ đề cử nhân vật khác lên thay ông Zuma và quốc hội sẽ bỏ phiếu trong vòng 30 ngày.
Ông Ramaphosa, 75 tuổi, hiện được xem là ứng viên sáng giá nhất trong cuộc bầu cử năm 2019.
Bình luận (0)