xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ecuador bỏ tù 20 "ngư tặc" Trung Quốc

Xuân Mai (Theo Reuters)

(NLĐO) – Một thẩm phán Ecuador vừa kết án 20 thành viên một tàu cá Trung Quốc vì tội đánh bắt trái phép ngoài khơi quần đảo Galapagos.

Các thành viên trên tàu bị kết án từ 1 đến 4 năm tù giam về tội đánh bắt trái phép và bị phạt tổng cộng 5,9 triệu USD.

Trong số này, thuyền trưởng bị kết án 4 năm tù vì phạm tội nghiêm trọng về môi trường.

Ngoài ra, 3 người lãnh án tù 3 năm và 16 người bị kết án một năm tù.

Tàu Fu Yuan Yu Leng 999 treo cờ Trung Quốc bị bắt giữ vào ngày 13-8 cùng với khoảng 300 tấn sinh vật biển gần tuyệt chủng hoặc đang bị đe doạ trên tàu. Trong số đó có 6.600 con cá mập, hầu hết là những loài được bảo vệ như cá mập đầu búa.


Ecuador bỏ tù 20 ngư tặc Trung Quốc - Ảnh 1.

Một thành viên tàu cá Trung Quốc bước xuống xe buýt sau khi bị bắt giữ. Ảnh:Reuters


Ecuador bỏ tù 20 ngư tặc Trung Quốc - Ảnh 2.

Người dân Ecuador biểu tình sau khi tàu Trung Quốc bị bắt giữ. Ảnh: Reuters

Hiện chưa rõ các thành viên đoàn tàu Trung Quốc có kháng án hay không. Bộ ngoại giao Ecuador cho biết đã gửi công hàm phản đối đến Trung Quốc về sự hiện diện của những tàu cá gần Galapagos, nơi các thành viên tàu Fu Yuan Yu Leng 999 bị bắt.

Quần đảo Galapagos nằm cách bờ biển Thái Bình Dương của Ecuador khoảng 1.000 km về phía Tây.

Bộ Môi trường Ecuador cho biết tàu Trung Quốc nói trên đã đánh bắt trong khu bảo tồn biển của Galapagos. Khu bảo tồn rộng 138.000 km vuông này được tổ chức UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Bộ trưởng Môi trường Ecuador Tarcisio Granizo viết trên mạng Twitter: "Không thể khoan dung cho tội phạm môi trường".

Chính phủ Ecuador hôm 28-8 cho hay con tàu Trung Quốc bị nước này tịch thu để phục vụ cho khu bảo tồn Galapagos trong khi xác sinh vật biển sẽ được ném xuống biển. Hồi đầu tháng này, ông Wang Yulin, đại sứ Trung Quốc ở Ecuador, cho biết Bắc Kinh muốn thực hiện tất cả biện pháp cần thiết để "chấm dứt những hành động phi pháp này".

Galapagos nổi tiếng về hệ thực vật và động vật độc đáo với khoảng 27.000 người sinh sống trên quần đảo. Người dân Galapagos đã phản đối sự hiện diện của đoàn tàu gồm 300 tàu cá Trung Quốc ở vùng biển quốc tế ngay bên ngoài khu bảo tồn.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo