xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

EU đang đổ tiền vào chương trình hạt nhân Triều Tiên?

H.Bình (Theo Express)

(NLĐO) – Lương của lao động người Triều Tiên tại Liên minh châu Âu (EU) đang được chuyển về quê nhà, làm dấy lên nỗi lo khối này đang vô tình đổ tiền vào chương trình vũ khí hạt nhân của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Ba Lan và Malta là hai nước thành viên EU chấp nhận công nhân Triều Tiên làm việc trong các xưởng đóng tàu, lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng.

Tại Ba Lan, người lao động Triều Tiên do Công ty thương mại Rungrado thuộc sở hữu của Đảng Lao động Triều Tiên gởi sang. Hồi đầu tháng 5, Bình Nhưỡng công bố ông Kim Jong-un là chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên.

Theo tiết lộ của tạp chí Vice (Mỹ), Công ty Rungrado gửi lao động sang Ba Lan song những người này không nhận được bất cứ khoản lương nào.

Phía chính quyền Ba Lan nói rằng lao động Triều Tiên được trả lương hàng tháng bằng tiền mặt. Tuy nhiên, người lao động Triều Tiên nói rằng số tiền đi thẳng đến két sắt của công ty Triều Tiên nói trên và dĩ nhiên họ không nhận đồng nào cho đến khi về nhà sau khi hết thời gian làm việc.

Nhiều người lao động được phỏng vấn cho biết họ không hề biết mình kiếm được bao nhiêu tiền. “Thực ra, chúng tôi không biết mức lương theo giờ của mình hay thậm chí là nhận lương bao nhiêu. Chúng tôi không nhận tiền mặt, công ty giữ lấy và chúng tôi sẽ nhận được khi trở về quê” – một công nhân nói.


Công nhân Triều Tiên làm việc tại một công ty ở TP Wroclaw của Ba Lan. Ảnh: VICE

Công nhân Triều Tiên làm việc tại một công ty ở TP Wroclaw của Ba Lan. Ảnh: VICE

Vài năm qua, hơn 70 triệu euro của EU đã đổ vào 2 trong số những công ty đóng tàu bị cáo buộc thuê người Triều Tiên làm việc. Đáng kinh ngạc là EU lại tuyên bố không biết gì chuyện các nước thành viên thuê người lao động Triều Tiên.

Từ năm 2011 đến nay, Ba Lan đã cấp 1.972 thị thực làm việc cho công dân Triều Tiên. Dù vậy, chính quyền nước này thừa nhận nhân viên của họ có sự nhầm lẫn giữa người Triều Tiên và người Hàn Quốc.

Theo Liên Hiệp Quốc, có 50.000 người Triều Tiên làm việc trên thế giới, chủ yếu ở Nga và Qatar. Những người này đang góp 2 tỉ USD cho nền kinh tế èo uột của Bình Nhưỡng vốn gánh chịu lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế.

Một cựu nhân viên trại giam tên Ahn Ayung Chul, hiện điều hành một tổ chức viện trợ, cho biết thêm: “Công dân Triều Tiên được chọn đi làm việc ở nước ngoài cần đáp ứng hai điều kiện: hầu hết họ sống ở Bình Nhưỡng và lập gia đình. Người thân của họ bị giám sát kỹ suốt thời gian những người này làm việc ở nước ngoài".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo