xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

EU muốn "gần gũi Anh hết mức có thể"

Đỗ Quyên (Theo BBC)

(NLĐO)- Thủ tướng Anh David Cameron hôm 28-6 cho biết EU muốn có quan hệ “gần gũi nhất có thể” với Anh sau Brexit.

Sau khi thảo luận về cuộc bỏ phiếu Brexit với các lãnh đạo EU hom 28-6, ông Cameron khẳng định các hoạt động hợp tác an ninh và thương mại sẽ vẫn rất cần thiết dù cho tương lai mối liên hệ giữa hai bên ra sao.

Tuy nhiên, theo lời vị thủ tướng đã tuyên bố sẽ từ chức vào tháng 10 tới này, vấn đề nhập cư gây quan ngại lớn đối với các cử tri Anh và việc tiếp cận thị trường từng nước EU riêng lẻ thời hậu Brexit cũng sẽ là một thách thức lớn.


Ông Cameron trả lời báo giới khi tới dự Hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels. Ảnh: Reuters

Ông Cameron trả lời báo giới khi tới dự Hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định rằng EU phải tôn trọng kết quả cuộc trưng cầu dân ý hôm 24-6 của Anh. Trước đó, nữ lãnh đạo quyền lực nhất EU nhấn mạnh nước Anh phải chấp nhận các yêu cầu về tự do nếu muốn giữ được sự tiếp cận với từng thị trường của từng nước EU.

“Tất cả chúng ta đều lấy làm tiếc vì kết quả (cuộc trưng cầu dân ý của Anh) và phải làm rõ quy trình pháp lý đối với Anh theo Điều 50 (của Hiệp ước Lisbon)” – Bà Merkel nói.

“Ông Cameron nói rằng sẽ chuyển giao vấn đề này cho chính phủ mới. Chúng ta đều nhất trí rằng trước thời điểm đó, sẽ không có bất cứ cuộc đàm phán chính thức hay không chính thức nào” – nữ thủ tướng Đức nói thêm.

Bà Merkel cho hay ông Cameron đã thổ lộ rằng ông đã kỳ vọng kết quả cuộc bỏ phiếu sẽ khác, tuy nhiên nữ thủ tướng Đức khẳng định: “Chúng ta là những chính trị gia; chúng ta không thể rầu rĩ quá lâu”.

“Công khai mà nói chúng ta không có cách nào đảo ngược chuyện này. Đã đến lúc phải suy nghĩ sáng suốt, dự liệu thực tế” – bà Merkel nói.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker nói rằng Anh “không có nhiều tháng để ngâm cứu kích hoạt Điều 50 - vốn sẽ khởi động các cuộc thảo luận về việc nước này rút khỏi EU”. Thời hạn ông Juncker đưa ra là tới tháng 9, thời điểm người kế nhiệm ông Cameron nhận nhiệm sở.

“Nếu có ai đó từ phe Ở lại trở thành tân thủ tướng Anh, quy trình đó phải được thực hiện trong 2 tuần sau khi được bổ nhiệm” – ông Junker nói – “Nếu thủ tướng mới của Anh thuộc phe Ra đi thì quyết định phải được đưa ra ngay trong ngày được bổ nhiệm”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo