xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Georgia tố Nga "xâm phạm không phận"

H.Bình (Theo Itar-tass, IB Times)

(NLĐO) – Bộ Quốc phòng Nga ngày 10-12 bác bỏ cáo buộc của Bộ Quốc phòng Georgia rằng một trực thăng chiến đấu của Nga đã vi phạm không phận Georgia.

“Trực thăng chiến đấu của Nga không thực hiện chuyến bay nào qua lãnh thổ tiếp giáp với biên giới Georgia trong vòng 24 giờ qua. Không có gì đáng ngạc nhiên khi cáo buộc của Bộ Quốc phòng Georgia đưa ra không chỉ rõ địa điểm chính xác, thậm chí áng chừng địa điểm mà không phận Georgia bị xâm phạm” – người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết.

 

Nga đề nghị Georgia nghiên cứu dữ liệu kiểm soát khách quan. Ảnh: SPUTNIK
Nga đề nghị Georgia nghiên cứu dữ liệu kiểm soát khách quan. Ảnh: SPUTNIK

 

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, hôm 10-12 cho biết vẫn chưa nước nào đáp lại lời mời cùng tham gia phân tích dữ liệu hộp đen chiếc máy bay Su-24 của Nga.

Theo ông, Moscow vẫn đang chờ đợi “sự sẵn lòng của một số nước không sẵn lòng” tham gia phân tích nhưng không nêu rõ những nước nào đã được mời và Nga sẽ chờ đợi trong bao lâu.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga bổ sung rằng chỉ sau đó, khi thông tin về “bóng ma” trực thăng Nga bị cáo buộc xuất hiện gần làng Mereti-Zardiaantkari, Bộ Quốc phòng Georgia mới biết do một số người dân địa phương nói với cảnh sát.

Ông Konashenkov đề nghị các đồng nghiệp Georgia nghiên cứu dữ liệu kiểm soát khách quan, trong đó có dữ liệu do radar thu thập, trước khi có những tuyên bố lớn tiếng.

Trước đó, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Georgia tuyên bố trực thăng Mi-8 của Nga xâm phạm không phận nước này. Máy bay trực thăng được cho là bay qua trụ sở cảnh sát của Bộ Nội vụ Georgia tại làng Mereti, Gori đang nằm dưới sự quản lý của chính quyền trung ương Georgia.

Hãng tin Interfax - Nga dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Georgia khẳng định: “Máy bay trực thăng của Nga đã bay qua ranh giới lãnh thổ Georgia và chỉ sau đó vài phút mới quay trở về”.

Sự việc này xảy ra chỉ vài tuần sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-24 cũng với cáo buộc vi phạm không phận hôm 24-11. Về vụ Su-24, Georgia bênh vực Thổ Nhĩ Kỳ. "Các quốc gia có quyền đáp trả với những hành vi xâm phạm chủ quyền. Tôi cho đây là dịp tốt để Nga biết rằng những hành động như thế sẽ bị trừng phạt" - Bộ trưởng Quốc phòng Georgia Tinatin Khidasheli nói hôm 28-11.

Hôm 9-12, các máy bay không người lái của Nga cũng bị Georgia cho là đã vi phạm không phận của nước này. Trước đó, một trực thăng Mi-8 của Nga cũng bị tố "lạc" qua Georgia khi đang tập trận hom 19-8. Bộ Ngoại giao Georgia gọi đó là “hành động khiêu khích”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo