xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hạ thủy 1 tàu chiến Mỹ tham gia làm nhiệm vụ ở biển Đông

P.Nghĩa (Theo Navy Times)

(NLĐO) – Tàu chiến đấu ven biển USS Milwaukee của Hải quân Mỹ vừa được hạ thủy tại Hồ Michigan, TP Milwaukee, bang Wisconsin – Mỹ để sẵn sàng tham gia nhiệm vụ thực thi quyền tự do hàng hải ở biển Đông.

Ước tính khoảng 4.000 người đã đổ về Công viên Cựu chiến binh Milwaukee trong một ngày đầy gió và tuyết (21-11) để tham dự lễ hạ thủy con tàu, theo tạp chí Sentinel. Trong số những người có mặt gồm Thống đốc bang Wisconsin Scott Walker, Thị trưởng TP Milwaukee Tom Barrett, hai thượng nghị sĩ Ron Johnson và Tammy Baldwin.

Trung tá Kendall Bridgewater, chỉ huy tàu USS Milwaukee, nói với khán giả rằng con tàu này và một số tàu chiến đấu ven biển khác đã cải thiện đáng kể bộ mặt của Hải quân Mỹ, khiến lực lượng này “thay đổi một cách kỳ diệu”.

 

Tàu USS Milwaukee hạ thủy hôm 21-11. Ảnh: AP
Tàu USS Milwaukee hạ thủy hôm 21-11. Ảnh: AP

 

Thống đốc bang Wisconsin Scott Walker (trái) phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: AP
Thống đốc bang Wisconsin Scott Walker (trái) phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: AP

 

Về mặt kỹ thuật, chiến hạm mới của Hải quân Mỹ có khả năng hoạt động gần bờ hơn cũng như di chuyển nhanh hơn so với các tàu chiến khác. Nó cũng có thể thay thế mô-đun (cấu kiện tàu) để phù hợp với nhiều nhiệm vụ khác nhau như dò mìn, chiến đấu với tàu khác hoặc tàu ngầm. Tuy nhiên, khả năng chuyển đổi mô-đun cấp tốc trong vòng 72 giờ (mục tiêu ban đầu) bị nhiều người hoài nghi và USS Milwaukee cũng không được trang bị hỏa lực mạnh cùng giáp bảo vệ như tàu chiến cỡ lớn.

Dù vậy, Chuẩn Đô Đốc Michelle Howard, phó giám đốc các hoạt động của Hải quân Mỹ, tự tin những thông số vượt trội mà USS Milwaukee sở hữu sẽ giúp đảm bảo “một dòng chảy thương mại liên tục” trên các đại dương khắp thế giới.

Sau khi được tập đoàn Marinette Marine hoàn tất xây dựng, con tàu được thử nghiệm tại hồ Michigan. Nó là tàu chiến đấu duyên hải thứ 3 lớp Freedom được thiết kế và chế tạo ở TP Marinette, bang Wisconsin. Tàu lớp Freedom đầu tiên, USS Freedom, hạ thủy ở Milwaukee năm 2008.

“Đàn chị” của USS Milwaukee, tàu USS Fort Worth, đang thực hiện nhiệm vụ ở biển Đông. Theo Phó Đô đốc Brian Antonio, giám đốc chương trình tàu chiến duyên hải của Hải quân Mỹ, USS Milwaukee sẽ sớm gia nhập lực lượng tuần tra ở đó.

 

Tân Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull. Ảnh: The Australian
Tân Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull. Ảnh: The Australian

 

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull hôm 22-11 cảnh báo Trung Quốc không chỉ tự cô lập mình trong khu vực mà còn là yếu tố thúc đẩy một cuộc chiến tranh nếu tiếp tục đòi hỏi chủ quyền phi lý và đe dọa tự do hàng hải ở biển Đông.

Tuyên bố được ông Turnbull đưa ra tại cuộc gặp riêng với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường bên lề Hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Malaysia. Nhà lãnh đạo Úc viện dẫn cuộc chiến Peloponnesus giữa các thành bang Hy Lạp cổ đại cách đây gần 2.500 năm và nhắc ông Lý không rơi vào “cái bẫy Thucydides” – đặt theo tên sử gia Hy Lạp từng ghi lại cuộc chiến giữa người Athens và Sparta.

Người Sparta lúc đó sợ quyền lực của mình bị lung lay vì sự bành trướng của người Athens. Căng thẳng cứ thế dâng cao cho đến khi nổ ra một cuộc chiến đẫm máu.

Ông Turnbull nói rằng Úc có thể không là một bên tranh chấp ở biền Đông song Trung Quốc cần phải tính đến các mối quan ngại mà nước này đã gây ra đối với Mỹ và các nước khác trong khu vực, trong đó có Úc.

Thủ tướng Úc tái nhấn mạnh thông điệp công khai mà ông đưa ra trước đó: “Những tham vọng về chủ quyền của Trung Quốc ở biển Đông là một trong những chính sách ngoại giao ngày càng phản tác dụng và đang đẩy những quốc gia nhỏ hơn về phía Mỹ”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo