Sau khi xảy ra hai vụ đánh bom trên xe điện ngầm ở Moscow (Nga) sáng 29-3, đã có nhiều ý kiến về nhân vật đứng đằng sau các vụ khủng bố đẫm máu này (con số tử vong lên đến 39 người).
Website Newsru đưa ra một giả thuyết đáng chú ý được Cục An ninh Liên bang Nga đồng tình: Các nữ khủng bố thực hiện hai vụ đánh bom có thể đã được huấn luyện bởi Said Buryatsky (tức Alexander Tikhomirov), trùm khủng bố ở Bắc Caucasus đã tổ chức một loạt vụ khủng bố lớn ở Nga, bị tiêu diệt hồi đầu tháng 3.
Theo báo Kommersant, y đã chọn gần 30 người ở Chesnia và Ingushetia để đào tạo thành kẻ khủng bố. Sau khi được huấn luyện bước đầu ở Thổ Nhĩ Kỳ, những người này đã được chính Tikhomirov đào tạo ở Caucasus. Cảnh sát cho rằng hai nữ khủng bố đánh bom ở Moscow thuộc nhóm của Tikhomirov.
Tuy nhiên, nếu vậy thì đây chỉ là khởi đầu của một cuộc chiến tranh khủng bố không tuyên bố. Theo Cục An ninh Liên bang Nga, trùm khủng bố Doku Umarov từ lâu đã nói sẽ mở rộng cuộc chiến ra toàn nước Nga. Năm 2004, bọn khủng bố đã thực hiện một loạt vụ đánh bom và kết thúc bằng vụ tấn công vào trường học ở Beslan khiến 333 người chết.
Bên cạnh đó, báo Moskovsky Komsomolets cũng ủng hộ giả thuyết hai nữ khủng bố thuộc nhóm của Tikhomirov. Đồng thời, báo này đưa ra một giả thuyết khác: Trùm khủng bố nổi tiếng Pavel Kosolapov có thể là kẻ phải chịu trách nhiệm.
Trùm khủng bố Tikhomirov đã bị tiêu diệt. Ảnh: TOP NEWS
Theo đó, hai vụ đánh bom ngày 29-3 giống với vụ khủng bố trên xe điện ngầm Moscow ngày 6-2-2004 làm 41 người chết và gần 250 người bị thương. Qua điều tra, tên khủng bố đánh bom khi ấy là thuộc hạ của Kosolapov.
Trong một diễn biến khác, rạng sáng 30-3, cảnh sát Moscow bắt giữ người phụ nữ tình nghi đã hai lần gọi điện cho cảnh sát báo tin giả sau khi xảy ra hai vụ đánh bom. Theo hãng tin Itar-Tass, người phụ nữ 35 tuổi này lúc đó trong tình trạng say rượu.
Người này có thể bị xử ba năm tù giam. Trước đó, cảnh sát cũng đã bắt ba người dân vùng Kurgan, tịch thu hai túi xách chứa thuốc nổ và dây dẫn. Với tội lưu giữ chất nổ và thiết bị gây nổ trái phép, họ có thể bị phạt bốn năm tù giam.
Trong khi đó, Bộ Nội vụ Nga đã hoàn toàn bác bỏ thông tin phát hiện một thắt lưng gắn chất nổ nhưng chưa nổ ở ga Công viên Văn hóa. Đồng thời, nhà ga Lubyanka đã lại mở cửa đón hành khách mặc dù trong không khí còn phảng phất mùi khói lửa.
Bên cạnh đó, trong khi giới tài xế taxi Moscow tăng giá dữ dội sau khủng bố, nhà chức trách Moscow thông báo sẵn sàng cung ứng thêm hơn 100 xe buýt chạy dọc theo tuyến xe điện ngầm Sokolnicheskaya.
Ngoài ra, tại Mỹ, sau hai vụ đánh bom ở Moscow, hệ thống xe điện ngầm ở Washington và New York đã được tăng cường an ninh. Các biện pháp này sẽ được duy trì cho đến khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân sẽ diễn ra ở Washington trong hai ngày 12 và 13-4 tới.
Nạn nhân được đền bù Theo Newsru, chính quyền liên bang và thủ đô đền bù cho thân nhân mỗi người chết trong vụ đánh bom 1 triệu rúp, mỗi người bị thương được nhận 400.000 rúp. Theo quyết định Thủ tướng Vladimir Putin đã ký, mỗi một gia đình có người chết được nhận 300.000 rúp. |
Bình luận (0)