Theo TTXVN, ngày 29-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam cực lực lên án 2 vụ đánh bom tại ga tàu điện ngầm Lubyanka và Công viên Văn hóa ở thủ đô Moscow (Liên bang Nga) và tin rằng thủ phạm gây ra các vụ khủng bố sẽ bị nghiêm trị. Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev.
Cũng theo TTXVN, không có người Việt
Ngay sau khi các vụ tấn công xảy ra, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen đã lên án hai vụ tấn công khủng bố, đồng thời cam kết sẽ hợp tác với Nga chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kịch liệt lên án hai vụ tấn công, coi đây là những hành động “vô lương tâm”. Trong tuyên bố ngày 29-3, ông Obama tuyên bố nhân dân Mỹ đoàn kết với nhân dân Nga chống lại các cuộc tấn công khủng bố tàn ác và dã man. Ông cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân Nga.
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cũng lên án hai vụ đánh bom liều chết nói trên, coi đây là hành động “đê hèn”. Ông Sarkozy và chính phủ Pháp bày tỏ tình đoàn kết với Nga trong cuộc chiến chống khủng bố.
Lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) và các nước châu Âu như Anh, Đức, Litva, Mondova... kịch liệt phản đối hành động khủng bố dã man trên. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso, Cao ủy phụ trách các vấn đề đối ngoại và an ninh EU Catherine Ashton và Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Jerzy Buzek đều lên án các vụ tấn công khủng bố và đề nghị hỗ trợ Nga trong tiến trình điều tra nguyên nhân các vụ tấn công này.
- Chính quyền Moscow đã tuyên bố tổ chức để tang trong ngày 30-3 để tưởng nhớ các nạn nhân.
Bình luận (0)