icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quân nổi dậy Chesnia trả thù ?

LỤC SAN

38 người chết, 73 người bị thương - Các nữ cảm tử đánh bom tự sát được cho là từ vùng núi Caucasus đến - Phát lệnh truy nã hai phụ nữ đã hộ tống hai kẻ khủng bố lên xe điện ngầm.

Sáng 29-3, ở Moscow, hai vụ nổ bom cách nhau hơn 30 phút đã xảy ra tại các nhà ga xe điện ngầm Lubyanka và Công viên Văn hóa (Park Kultury).

Theo số liệu của Bộ Các tình huống khẩn cấp của Nga, hai vụ nổ trên đã cướp đi sinh mạng của 38 người và làm 73 người bị thương ở các mức độ khác nhau. Con số tử vong trong hai vụ khủng bố này gần bằng với số người chết trong cuộc tấn công khủng bố năm 2004 ở tuyến xe điện ngầm Zamoskvorets.

img

Nhà ga Lubyanka sau vụ nổ bom (ảnh chụp qua camera an ninh). Ảnh: REUTERS

Điều đáng chú ý ở đây là hai vụ đánh bom xảy ra gần tòa nhà chính của Cục An ninh Nga và gần Bộ Nội vụ Nga. Bên cạnh đó, báo Life News đã thông báo về vụ nổ thứ ba ở nhà ga đại lộ Hòa bình. Tuy nhiên, vị đại diện chính thức của cơ quan điều tra đã bác bỏ thông tin này.


Theo trang web Newsru, cơ quan an ninh Nga cho biết các nữ khủng bố đánh bom tự sát đã thực hiện hai vụ nổ này, chất nổ được cài trên người họ. Tại hiện trường, nhân viên điều tra đã phát hiện những mảnh thân thể còn lại của họ.
 
Trước đó đã có giả thuyết bọn khủng bố kích hoạt bom trên xe điện ngầm bằng điện thoại di động. Tại nhà ga Công viên Văn hóa, cảnh sát đã phát hiện đầu và chân của một phụ nữ trẻ được cho là kẻ khủng bố.

Qua đó, có thể xác định người này từ 18-20 tuổi, có vẻ ngoài của người vùng Caucasus, tóc đen. Trong khi đó, tại nhà ga Lubyanka, nhân viên điều tra cũng phát hiện những phần thân thể của một phụ nữ lớn tuổi hơn.


Liên quan đến hai vụ đánh bom này, cơ quan chức năng đã tuyên bố truy nã hai phụ nữ. Hãng tin Interfax trích dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết: “Kết quả nghiên cứu đoạn băng theo dõi đã xác định dấu vết của hai phụ nữ hộ tống các nữ khủng bố đến cửa lên xe điện ngầm”.

Theo đó, các nữ cảm tử đánh bom tự sát trên được chở đến từ vùng núi Caucasus, họ chưa bao giờ đi xe điện ngầm. Vì thế, họ không thể định hướng được trong khi chỉ biết tên nhà ga nơi họ phải thực hiện vụ đánh bom khủng bố.

img
Tổng thống Dmitry Medvedev (bìa phải) mặc niệm các nạn nhân hai vụ đánh bom ở Moscow tại cuộc họp khẩn cấp ngày 29-3. Ảnh: REUTERS

Bên cạnh đó, các chuyên gia đưa ra giả thuyết các vụ đánh bom này là nhằm trả thù cho quân nổi dậy ở Bắc Caucasus. Thời gian gần đây, các lực lượng an ninh Nga đã tiến hành những cuộc hành quân chống khủng bố và đã tiêu diệt một số thủ lĩnh khủng bố như Sayd Buryatsky, Anzor Astemirov, Salambek Akhmadov, Abu Haled... Tuy nhiên, vẫn chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về các vụ tấn công nói trên.


Về vấn đề này, theo các nhà phân tích, việc lựa chọn nơi khủng bố không phải là tình cờ. Cả hai vụ nổ đều xảy ra ở nhánh xe điện ngầm cũ nhất ở Moscow và trên các chuyến xe đi về hướng Bắc, đến nhà ga Phố Podbelsky. Thêm vào đó, các vụ nổ đều được thực hiện trên toa thứ hai ở cả hai chuyến xe.


Đồng thời, theo hãng tin Rosbalt, vào lúc 17 giờ 36 ngày 28-3, một phụ nữ đã gọi điện đến cảnh sát Moscow và thông báo rằng bà đang ở nhà ga Konkovo và nghe thấy mấy người Chesnia, trong đó có các cô gái, nói rằng sẽ xảy ra các vụ nổ bom ở xe điện ngầm Moscow. Cảnh sát đã đưa chó nghiệp vụ đến nhà ga này nhưng không phát hiện chất nổ.


Theo Itar-Tass, tại cuộc họp đặc biệt liên quan đến các vụ khủng bố tại các nhà ga xe điện ngầm, Tổng thống Dmitry Medvedev tuyên bố nhà nước Nga vẫn tiếp tục đường lối gây sức ép và đấu tranh chống khủng bố, không hề dao động và đi đến tận cùng. Bên cạnh đó, ông yêu cầu tăng cường kiểm soát an ninh trên các phương tiện giao thông.


Phát hiện thêm một thắt lưng gắn chất nổ

Theo TTXVN và hãng tin ITAR-TASS, một nguồn tin trong các cơ quan sức mạnh Nga cho biết cơ quan chức năng đã phát hiện được thêm một thắt lưng gắn chất nổ, nhưng chưa phát nổ, tại ga tàu điện ngầm Công viên Văn hóa (Park Kultury), nơi sáng 29-3 đã xảy ra vụ đánh bom liều chết khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 7 người bị thương.


Sau khi xảy ra hai vụ khủng bố tại các ga tàu điện ngầm Lubyanka và Công viên Văn hóa tại Moscow, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã rút ngắn chuyến công tác tới Krasnoyarsk ở Siberia để trở lại thủ đô trong chiều cùng ngày.
T.M

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo