xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàn Quốc: Đòi tăng cường bảo vệ người Triều Tiên đào tẩu

H.Bình (Theo Yonhap)

(NLĐO) – Chính phủ Hàn Quốc ngày 15-2 cho rằng người bị sát hại ở Malaysia đầu tuần này chắc chắn là ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Người phát ngôn của Bộ Thống Nhất Hàn Quốc Jeong Joon-hee nói rõ rằng ông Kim Jong-nam, 46 tuổi, được cho là đã thiệt mạng ngày 13-2 ở một sân bay Malaysia sau khi bị 2 phụ nữ chưa rõ lai lịch tấn công.

“Cảnh sát Malaysia đang tiến hành điều tra vụ sát hại và chưa công bố kết quả điều tra. Seoul đang hợp tác chặt chẽ với chính phủ Malaysia” – ông Jeong nói với hãng tin Yonhap và cho biết thêm lúc này rất khó để xác định động cơ gây án là gì.


Ông Kim Jong-nam Ảnh: ASAHI TV

Ông Kim Jong-nam Ảnh: ASAHI TV

Trong khi đó, Giám đốc Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) Lee Byung-ho xác nhận thông tin anh trai của ông Kim Jong-un "bị đầu độc" ở Malaysia nhưng vẫn cần thêm thời gian để xác định phương thức ra tay.

Giám đốc NIS nói thêm ông Kim Jong-nam là nhân vật được phía Trung Quốc bảo vệ. Theo ông Lee, tình báo Hàn Quốc biết vụ việc sau khi nó xảy ra được 4 giờ.

Ông Lee cho biết thêm gia đình của ông Kim Jong-nam, bao gồm con trai là Kim Han-sol, hiện sống tại Macau - Trung Quốc. Kim Han-sol từng trở thành tâm điểm chú ý trong năm 2012 sau khi được một đài truyền hình Phần Lan phỏng vấn.

Ông Kim Jong-nam là con trai lớn của cố lãnh đạo Kim Jong-il. Ông này sống ở nước ngoài nhiều năm qua. Năm 2001, ông Kim Jong-nam bị bắt giữ ở Nhật Bản vì sử dụng hộ chiếu giả.

Tăng cường bảo vệ người Triều Tiên đào tẩu

Đảng Hàn Quốc Tự do cầm quyền ngày 15-2 kêu gọi chính phủ Hàn Quốc tăng cường bảo vệ một cựu phó đại sứ Triều Tiên tại Anh đào tẩu tới Hàn Quốc hồi năm ngoái.

“Chúng ta phải tăng cường bảo vệ cho những người Triều Tiên đào tẩu, kể cả nhân vật số 2 của đại sứ quán Triều Tiên ở London là ông Thae Yong-ho” – nghị sĩ Chung Woo-taik nói.

Lời kêu gọi được đưa ra sau sự kiện ông Kim Jong-nam thiệt mạng sáng 13-2 tại Malaysia, theo hãng tin Yonhap.

Nghị sĩ Chung Woo-taik Ảnh: YONHAP
Nghị sĩ Chung Woo-taik Ảnh: YONHAP

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo