xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên phóng vệ tinh thành công

Hải Ngọc (Theo Yonhap, BBC)

(NLĐO) - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 9-2 cho biết vệ tinh do Triều Tiên phóng 2 ngày trước đó đã bay vào quỹ đạo thành công.

Trước đó, Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên (KCTV) đưa tin vụ phóng vệ tinh thông tin ngày 7-2 “thành công hoàn toàn”. Theo KCTV, vệ tinh này sẽ bay vòng quanh Trái Đất với chu kỳ 94 phút/lần. KCTV cũng khẳng định Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục phóng vệ tinh trong tương lai.

Phía Hàn Quốc xác nhận tuyên bố phóng vệ tinh thành công của Triều Tiên, đồng thời cho biết tên lửa đã tách thành 3 bộ phận như bình thường và vệ tinh Kwangmyongsong-4 đã được đưa vào quỹ đạo. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói thêm không rõ vệ tinh có hoạt động hay không.

Cũng theo bộ này, vụ phóng cho thấy Triều Tiên đã sở hữu tên lửa tầm xa (khoảng 12.000 km) nhưng chưa rõ họ đã phát triển được công nghệ cho phép tên lửa quay ngược lại khí quyển – điểm mấu chốt để sử dụng tên lửa làm vũ khí – hay chưa.

 

Triều Tiên tuyên bố vụ phóng vệ tinh ngày 7-2 “thành công hoàn toàn”. Ảnh: Reuters
Triều Tiên tuyên bố vụ phóng vệ tinh ngày 7-2 “thành công hoàn toàn”. Ảnh: Reuters

 

Tên lửa được phóng từ trung tâm vũ trụ Sohae, Tây Bắc Triều Tiên và bay qua quần đảo Okinawa ở miền Nam Nhật Bản. Ban đầu, Triều Tiên thông báo vụ phóng được thực hiện từ ngày 8 đến 25-2 nhưng đến ngày 6-2 thì quyết định đẩy sớm kế hoạch.

Vì động thái này mà Triều Tiên bị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và nhiều quốc gia lên án với cáo buộc vi phạm lệnh cấm sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo của Liên Hiệp Quốc. Hội đồng Bảo an tuyên bố sẽ sớm áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với Bình Nhưỡng.

Bên cạnh đó, Mỹ khẳng định sẽ giúp Hàn Quốc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD càng sớm càng tốt.

Cũng trong ngày 9-2, hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay các quan chức quốc phòng nước này và Mỹ, Nhật Bản đã họp trực tuyến để thảo luận các biện pháp đối phó Triều Tiên.

Trong cuộc họp trên, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh châu Á và Thái Bình Dương David Shear nhắc lại cam kết mạnh mẽ của Washington đối với an ninh của hai nước đồng minh châu Á

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo