xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Indonesia cứng rắn với Trung Quốc

Xuân Mai (Theo Reuters)

(NLĐO) - Indonesia hôm 21-3 sẽ triệu tập đại sứ Trung Quốc về việc tàu cảnh sát biển Bắc Kinh ngăn cản Indonesia bắt tàu cá đánh bắt trái phép trong vùng biển Natuna.

Bộ trưởng Thủy sản Indonesia Susi Pudjiastuti cho biết Indonesia đang cố bắt giữ tàu cá Kway Fey 10078 đánh bắt trái phép trong vùng biển Natuna của Indoensia (gần biển Đông) vào chiều 19-3 thì một con tàu hải cảnh của Trung Quốc đến can thiệp.

3 nhân viên Indonesia đã lên tàu cá bắt giữ toàn bộ 8 thành viên trên tàu nhưng sau đó, tàu hải cảnh Trung Quốc ngăn cản và đưa tàu cá vào biển Đông.

 

Một tàu cá đánh bắt trái phép của Trung Quốc: Ảnh: Stop Illegal fishing
Một tàu cá đánh bắt trái phép của Trung Quốc: Ảnh: Stop Illegal fishing

 

Nữ Bộ trưởng Pudjiastuti nói: “Điều mà chúng tôi sẽ hỏi đại sứ Trung Quốc là tại sao họ đánh bắt trái phép ở vùng biển Natuna. Chính phủ của họ không nên đứng sau hoạt động đánh bắt trái phép và mất kiểm soát như thế. Chúng tôi tôn trọng Trung Quốc nhưng vẫn phải bảo vệ chủ quyền của mình”.

Quan chức này cho biết Indonesia sẽ giữ 8 thành viên tàu cá Trung Quốc để điều tra.

Trái lại Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc Indonesia đã tấn công tàu cá nước này khi họ đang hoạt động “bình thường” trong “ngư trường truyền thống của Trung Quốc”. Cơ quan này tuyên bố: “Hôm 19-3, một tàu cá bị tàu vũ trang Indonesia tấn công và quấy rối. Tàu cảnh sát biển Trung Quốc kịp đến hỗ trợ. Phía Trung Quốc yêu cầu Indonesia ngay lập tức thả ngư dân bị bắt giữ và đảm bảo sự an toàn cho họ”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hy vọng Indonesia có thể "xử lý thỏa đáng” vấn đề. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Indonesia vẫn chưa đưa ra bình luận gì về vấn đề này.

Trong khi đó, tình hình ở biển Đông không ngừng nóng lên khi Trung Quốc đưa ra những tuyên bố chủ quyền phi lý, quân sự hóa ở khu vực tranh chấp mà gần đây nhất là hành động triển khai tên lửa đất đối không, bồi lấn và xây đảo nhân tạo phi pháp.

Mặc dù Indonesia không tuyên bố chủ quyền tại biển Đông nhưng vẫn bày tỏ lo ngại về khả năng Trung Quốc sẽ đưa quần đảo Natuna giàu tài nguyên của nước này vào đường 9 đoạn phi lý. Tuy nhiên, Trung Quốc cho biết không tranh chấp chủ quyền với Indonesia về quần đảo Natuna.

Hôm 14-3, một tàu cá Trung Quốc bị lực lượng bảo vệ bờ biển Argentina bắn chìm vì đánh bắt trái phép và cố tình va chạm, gây nguy hiểm cho tàu Argentina.

Trong một diễn biến khác, hãng tin Kyodo ngày 20-3 trích các nguồn tin ngoại giao cho biết trợ lý ngoại trưởng Trung Quốc, Khổng Huyễn Hựu, đã yêu cầu Nhật Bản không đưa vấn đề biển Đông ra Hội nghị G-7 vào ngày 26 và 27-5 tới.

Yêu cầu trên đưa ra trong cuộc họp hôm 29-2 giữa ông Khổng với thứ trưởng đặc trách các vấn đề chính trị của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Shinsuke Sugiyama.

Ông này cho rằng Nhật Bản không liên quan đến tranh chấp biển Đông và cảnh báo về quan hệ Trung - Nhật nếu vấn đề này xuất hiện tại hội nghị G-7. Các nguồn tin cho biết phía Nhật Bản đã từ chối yêu cầu, nói rằng cộng đồng quốc tế không thể chấp nhận việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo và quân sự hóa ở biển Đông.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo