xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Indonesia đánh chìm "tàu ma"

Xuân Mai (Theo AP)

(NLĐO) - Chính quyền Indonesia ngày 14-3 đã đánh chìm con tàu bị truy nã trên thế giới trong nhiều năm qua vì đánh bắt cá trái phép trong vùng biển của họ.

Động thái này nhằm tái khẳng định thông điệp cứng rắn với những kẻ đánh bắt trộm tiềm năng có ý định xâm nhập vùng biển Indonesia.

Indonesia đánh chìm con tàu Viking. Ảnh: AP
Indonesia đánh chìm con tàu Viking. Ảnh: AP

 

Trước đó, hôm 25-2, hải quân Indonesia đã bắt giữ tàu Viking treo cờ Nigeria hoạt động ở ngoài khơi biển Tanjung Berakit thuộc tỉnh đảo Riau, miền Nam Indonesia.

Đó là một trong 6 con tàu được gọi là “Bandit 6” bị tổ chức phi lợi nhuận Bảo vệ Môi trường biển Sea Shepherd săn lùng. Tổ chức này đã cảnh báo giới chức Jakarta khi tàu Viking xâm nhập vùng biển Indonesia.

Thuyền trưởng và các thành viên người Chile trên tàu Viking đã bị giam giữ ở Indonesia. Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) đã theo dõi con tàu trong năm 2013 sau khi chính quyền Na Uy khiếu nại về nạn đánh bắt cá trái phép trong vùng biển nước này.

Bộ trưởng Bộ Thủy sản Indonesia Susi Pudjiastuti cho biết: “Động thái này như lời cảnh tỉnh với những người khác. Họ có thể tự do đi lại ở những nơi khác trên thế giới nhưng khi bước vào lãnh hải Indonesia thì đây là hậu quả”.

Ông Siddharth Chakravarty, lãnh đạo chiến dịch của Sea Shepherd, cho biết Viking hoạt động như một con tàu "ma" khi thường xuyên thay đổi tên, nơi đăng ký cũng như không phát bất kỳ tín hiệu vệ tinh nào để tránh bị theo dõi.

Ông Chakravarty nói con tàu Viking đã đánh bắt cá ở Nam Cực trong 13 năm và bị phát hiện 18 lần nhưng đều trốn thoát. Là con tàu cuối cùng hoạt động trong nhóm Bandit 6, Viking cũng từng đánh bắt bất hợp pháp tại Nam Băng Dương.

 

Tàu Viking bị bắt giữ trước đó. Ảnh: AP
Tàu Viking bị bắt giữ trước đó. Ảnh: AP

 

"13 nước đã săn lùng Viking, con tàu đánh cá trái phép tại nhiều nước và Indonesia đã bắt được nó" - Tổng thống Joko "Jokowi" Widodo viết trên Twitter.

Indonesia đã đưa ra lập trường cứng rắn chống lại hoạt động đánh bắt trái phép kể từ khi ông Widodo nhậm chức vào năm 2014.

Bộ trưởng Pudjiastuti cho biết nước này đã bắt giữ và cho nổ tung khoảng 150 tàu cá trái phép từ nhiều nước do đánh bắt trái phép trong lãnh hải Indonesia.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo