xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Indonesia muốn kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế

Đỗ Quyên (Theo Reuters)

(NLĐO)- Indonesia ngày 21-3 nói rằng nước này cảm thấy nỗ lực của mình nhằm duy trì hòa bình ở biển Đông đang bị phá hoại, đồng thời tuyên bố có thể đưa vụ đụng độ với nhất với Trung Quốc ra tòa án quốc tế.

“Trong nhiều năm qua, Indonesia đã theo đuổi và thúc đẩy hòa bình ở biển Đông. Tuy nhiên, với sự việc diễn ra ngày hôm qua (hôm 20-3), chúng tôi cảm thấy nỗ lực của mình bị phá hoại” – Bộ trưởng Bộ Nghề cá và Các vấn đề về biển Indonesia, bà Susi Pudjiastuti nói với báo giới hôm 21-3 sau khi gặp các quan chức đại sứ quán Trung Quốc tại Jakarta.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết Jakarta đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với hành động trái phép của tàu tuần duyêntàu cá Trung Quốc trong cuộc gặp nói trên.

 


Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi. Ảnh: Reuters

 

Vụ việc căng thẳng nói trên vừa được Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi thông tin trước đó. Theo đó, bà Marsudi cho biết ngày 19-3 các tàu tuần duyên của Indonesia đã tiến hành truy đuổi sau khi phát hiện ra một tàu đánh cá của Trung Quốc hoạt động trái phép ở vùng biển thuộc quần đảo Natuna của Indonesia.

Trong quá trình cẩu chiếc tàu cá này lên tàu của Indonesia, một chiếc tàu hải cảnh của Trung Quốc đã tiếp cận và tìm cách đâm va vào tàu của Indonesia. Sau đó, một chiếc tàu hải cảnh khác của Trung Quốc có kích thước lớn hơn xuất hiện và phía Indonesia quyết định thả chiếc tàu cá của Trung Quốc đi, nhưng toàn bộ thủy thủ đoàn 8 người của tàu cá bị bắt giữ.

Phía Trung Quốc đã lên tiếng yêu cầu phía Indonesia phải “thả ngay những ngư dân Trung Quốc bị Indonesia bắt và đảm bảo an toàn cho họ”.

Trong cuộc họp báo ngày 21-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh yêu cầu Indonesia thả người, đồng thời tái khẳng định nơi khu vực gần quần đảo Natuna là “ngư trường truyền thống của Trung Quốc”. Bà Hoa còn nói tàu cá Trung Quốc được lực lượng hải cánh cứu sau khi bị tàu Indonesia "quấy rối".

Đáp lại, bà Susi - người dẫn đầu chiến dịch cứng rắn chống lại nạn đánh bắt trộm của Indonesia - nói 8 thuyền viên Trung Quốc sẽ bị xét xử. Bà Susi cũng bác bỏ "các tuyên bố vô căn cứ" của Trung Quốc về cái gọi là "ngư trường truyền thống" gần Natuna.

Trước mắt, trong ngày 21-3, hải quân Indonesia tuyên bố tăng gấp đôi hoạt động tuần tra tại vùng biển này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo