xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Iran sợ Trung Quốc đánh cắp "cỗ máy thời gian"

Linh San (Theo Telegraph)

(NLĐO)- Một nhà khoa học Iran vừa tuyên bố đã phát minh được “cỗ máy thời gian” cho phép người sử dụng đến tương lai nhưng chưa thể công bố vì... “sợ người Trung Quốc đánh cắp ý tưởng”!

Theo thông tin đăng tải trên tờ Telegraph ngày 10-4, nhà khoa học nói trên tên là Razaeghi ở Tehran, đã đăng ký phát minh "Cỗ máy thời gian Aryayek” với Trung tâm Sáng chế chiến lược Iran.
 
img
Cỗ máy thời gian DeLorean - cỗ máy của Tiến sĩ Emmett Lathrop "Doc" Brown, một nhân vật hư cấu
trong bộ ba tập phim “Back to the Future”  (Trở lại tương lai). Ảnh: REX FEATURES

Nhà khoa học 27 tuổi này cho biết “cỗ máy thời gian” của anh có thể biết trước tương lai bằng cách phân tích dấu vân tay của người sử dụng. Người dùng chỉ việc chạm tay vào máy và bằng những thuật toán phức tạp, chiếc máy sẽ đọc được tương lai 5-8 năm tới của họ, với độ chính xác là 98%.

Vốn là giám đốc quản lý của Trung tâm Sáng chế chiến lược Iran, Razeghi đã là tác giả của 179 phát minh khác.
“Tôi đã dành 10 năm cho dự án lần này. Phát minh của tôi có thể lắp đặt vừa vặn trong một chiếc máy tính cá nhân và có thể đoán biết chi tiết tương lai 5-8 năm. Chiếc máy không đưa bạn tới tương lai mà đưa tương lai tới với bạn” - Razeghi nói.

Nhà khoa học trẻ tuổi còn khẳng định rằng chính phủ có thể sử dụng chiếc máy này để thấy trước tương lai và có thể tiên liệu những thách thức. "Chúng tôi có kế hoạch tiếp thị phát minh này ra nhiều nước khác trên thế giới một khi đã tiến tới giai đoạn sản xuất hàng loạt” - Razeghi cho biết thêm.

Razeghi còn nói rằng dự án này đã khiến anh bị bạn bè và người thân chỉ trích vì “tìm cách thay thế chúa trời”. Tuy nhiên Razeghi khẳng định: “Dự án này không hề đi ngược với các giá trị tôn giáo. Người Mỹ còn khao khát phát minh như vậy từ lâu và đã đổ hàng triệu USD vì nó trong khi tôi đã phát minh ra nó với chi phí chỉ bằng một phần rất nhỏ”.

Giải thích cho lý do chưa công bố mẫu thử nghiệm đầu tiên, Razeghi nói: “Chúng tôi chưa thể làm điều đó trong giai đoạn này bởi lo ngại Trung Quốc sẽ ăn cắp ý tưởng này và chỉ sáng hôm sau họ đã sản xuất được hàng triệu chiếc”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo