xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

IS lật ngược tình thế ở Kobane

Thu Hằng (Theo BBC, Reuters)

(NLĐO)- Sau khi bị đẩy lùi ở thị trấn Kobane (Syria) vì hàng loạt các cuộc không kích tập trung của liên quân do Mỹ dẫn đầu hôm 6 và 7-10, các tay súng IS hôm 8-10 bất ngờ phản công và tiếp tục tiến vào thị trấn đang xảy ra giao tranh ác liệt này.

Một lãnh đạo người Kurd ở Kobane nói với Reuters rằng IS lại tiến sâu vào thị trấn.

IS tiếp tục tiến vào thị trấn Kobane. Ảnh: BBC

IS tiếp tục tiến vào thị trấn Kobane. Ảnh: BBC

Giới chức quân sự Mỹ cho biết các cuộc không kích mới nhất đã phá hủy nhiều căn cứ của IS nhưng Kobane vẫn có nguy cơ rơi vào tay phiến quân cực đoan này. Nếu chiếm được Kobane, IS sẽ kiểm soát toàn bộ khu vực biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, các tay súng IS hôm 8-10 đã bắn hạ một trực thăng quân sự của Iraq, làm cả 2 phi công thiệt mạng. Chiếc trực thăng bị bắn hạ gần nhà máy lọc dầu ở Baiji nói trên là chiếc thứ 2 bị nhóm phiến quân thánh chiến bắn hạ trong vòng 1 tuần qua, làm dấy lên quan ngại về khả năng của lực lượng cực đoan này trong việc đối phó chiến dịch không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu kéo dài nhiều tuần qua.

Theo 2 quan chức Iraq giấu tên, các phần tử cực đoan đã sử dụng 1 quả tên lửa vác vai để bắn hạ chiếc trực thăng Bell 407 ở ngay phía Bắc thị trấn Beiji có nhà máy lọc dầu, cách thủ đô Baghdad khoảng 200 km về phía Bắc.

 

Thổ Nhĩ Kỳ "mừng hụt"

Nhà Trắng hôm 8-10 lên tiếng bác bỏ thông tin Washington đang xem xét việc thiết lập vùng đệm dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Phản hồi của Nhà Trắng đưa ra sau khi giới ngoại giao cao cấp của Mỹ và Anh nói rằng ý tưởng về một vùng đệm như vậy đáng để xem xét.

“Đó không phải vấn đề đang được cân nhắc lúc này” – Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest nói với báo giới.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bất ngờ đưa ra một tuyên bố được cho là sự thay đổi bước ngoặt trong lập trường của Mỹ đối với vấn đề này. Ông nói rằng Mỹ đang có ý tưởng về việc thiết lập một vùng đệm. “Nó đáng được xem xét và nghiên cứu rất kỹ lưỡng” – Ông Kerry nhấn mạnh. Trong khi đó, người đồng cấp Anh Philip Hammond cũng khẳng định London “đang trong giai đoạn xem xét ý tưởng này”.

Hôm 7-10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẩn thiết kêu gọi phương Tây thiết lập vùng cấm bay tại nước này và Syria, đồng thời khẳng định chiến dịch không kích là chưa đủ để giải quyết dứt điểm phiến quân thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo