xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

IS: Mối nguy chồng chất

NGÔ SINH

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể Nikolai Bordyuzha thừa nhận IS đang tạo ra nguy hiểm trên lãnh thổ nước Nga

Khoảng 1.000 phiến quân nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria đã hạ vũ khí đầu hàng nhà chức trách nước này vì sợ các cuộc không kích của Nga, theo hãng tin Sana của Syria ngày 6-10. Tuy nhiên, các nhà quan sát phương Tây nhận định Nga chẳng bao lâu nữa có thể trở thành mục tiêu của tổ chức cực đoan này sau khi bắt đầu không kích các mục tiêu IS ở Syria từ ngày 30-9.

Tuyển mộ trên đất Nga

Trong khi phải hứng chịu những trận mưa bom đạn của liên minh do Mỹ cầm đầu, của máy bay và cả tàu chiến Nga, chịu thất bại về chiến thuật ở Syria và phải củng cố thành quả ở Iraq, IS vẫn đang tiếp tục mở rộng thanh thế, lần này đích nhắm là nước Nga.

Website Rusnovosti.ru ngày 2-10 đưa tin: Cơ quan tình báo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga vừa bắt giữ 3 phần tử IS sau khi bọn chúng đã tuyển được thêm 2 người. Theo nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov, IS nhắm đến các đối tượng thuộc những gia đình được trọng vọng trong khu vực bởi vì chúng biết rằng tiếng nói của họ có trọng lượng đối với cộng đồng. Từ đó, chúng làm tất cả những gì có thể để chiêu mộ được họ, 1 người còn hơn 100 người khác.

 

Hàng ngàn công dân Nga đang chiến đấu trong hàng ngũ IS ở Syria và Iraq Ảnh: IRANIAN POST
Hàng ngàn công dân Nga đang chiến đấu trong hàng ngũ IS ở Syria và Iraq Ảnh: IRANIAN POST

 

Nói về một trong những mối nguy mà nước Nga đang đối mặt, người đứng đầu cộng đồng Hồi giáo ở khu vực Khabarovsk, miền Viễn Đông Nga, ông Khamza Kuznetsov, tuyên bố IS đã cử người đến tuyển mộ công dân Nga theo đạo Hồi.

Cổng thông tin Pronedra.ru trích dẫn lời ông Kuznetsov cho biết một gã đàn ông người Trung Á bị tình nghi thực hiện công việc này đã bị khởi tố hình sự. Ông này xác nhận các tín đồ Hồi giáo trẻ tuổi được y dụ dỗ gia nhập hàng ngũ IS với lời hứa hẹn mỗi tháng được thưởng 50.000 rúp, số tiền không hề nhỏ đối với những người thất nghiệp.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, hàng trăm công dân Nga đã được tuyển mộ chiến đấu cho IS theo cách trên. Bộ này cũng đã nhiều lần nói về hoạt động của các thám tử IS trên đất Nga. Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã thông báo về sự thâm nhập của các thám tử IS vào hàng ngũ chiến binh ở Bắc Kavkaz. Ở Mỹ, “các nhà tuyển trạch” IS cũng đã tích cực hoạt động nhờ sự trợ giúp của các mạng xã hội.

Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, thừa nhận một mối nguy khác đối với Nga hiện nay là các tổ chức khủng bố và quá khích đang nỗ lực tuyển mộ giới sinh viên nước này. FSB cùng với Ủy ban Chống khủng bố quốc gia Nga chịu trách nhiệm đối phó với hiện tượng trên trong khi nhiều cơ quan chuyên biệt khác điều nghiên và theo dõi vấn đề này.

5.000 công dân Nga theo IS

Ngoài ra, website Russkaya Blatina đưa tin một số phần tử nổi dậy thân IS đã bắt đầu tham gia chiến đấu với phe ly khai thân Nga ở Ukraine, trong hàng ngũ Tiểu đoàn Dzhokhar Dudayev, được đặt theo tên của vị tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Chechnya.

Theo đài phát thanh Jewish Voice, có khoảng 500 tay súng trong Tiểu đoàn Dzhokhar Dudayev, còn nhiều phiến quân khác đang chiến đấu trong các đơn vị vũ trang khác như tiểu đoàn ly khai Sheikh Mansour và lực lượng của người Tartar ở Crimea.

Các chiến binh Chechnya chiến đấu với phe ly khai thân Nga ở Ukraine duy trì mối liên kết với những người Chechnya tham gia hàng ngũ của IS. Ngoài ra, các chiến binh theo IS cũng mua vũ khí ở Ukraine vì đây là một thị trường rẻ và dễ dàng, sau đó buôn sang Iraq, Syria và Chechnya.

Тrả lời phỏng vấn hãng tin Tass gần đây, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể Nikolai Bordyuzha thừa nhận IS đang tạo ra nguy hiểm nghiêm trọng trên lãnh thổ nước Nga. “Ngày nay, IS là cái ác đe dọa tất cả mọi quốc gia. Chiến đấu trong hàng ngũ phiến quân IS có công dân của mọi quốc gia châu Âu, Nga và sớm hay muộn bọn chúng sẽ quay về quê nhà với tất cả những hậu quả tiếp theo đó. Điều kinh khủng nhất là qua đó, IS mở rộng ảnh hưởng của mình, bành trướng và chiếm giữ những lãnh thổ mới”.

Điều đó có nghĩa là sớm hay muộn phiến quân IS sẽ tiến đến biên giới Nga. Theo ông, theo dữ liệu của Ủy ban Chống khủng bố quốc gia Nga, ước tính 2.500 người Nga đang chiến đấu trong hàng ngũ IS. Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng có thể có 5.000 công dân Nga chiến đấu cho IS ở Syria và Iraq.

Giám đốc FSB Alexander Botanivok bày tỏ nỗi quan ngại về sự gia tăng ảnh hưởng của IS ở Nga, đồng thời kêu gọi hợp tác hơn nữa với Washington và phương Tây về vấn đề này. Ngoài ra, Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokholtsiv cảnh báo về sự bất ổn liên quan đến hoạt động của IS gần biên giới Nga. Ông cho biết các lực lượng an ninh Nga đang theo dõi sát việc tuyển mộ chiến binh thánh chiến ở Nga và nhà chức trách đã nắm được tên tuổi những kẻ giám sát tại các trung tâm thánh chiến ở Moscow và nhiều khu vực khác trên lãnh thổ Nga.

Thêm vào đó, có nhiều người Chechnya và Georgia chiến đấu cho IS ở Syria và Iraq. Nhân vật nổi bật nhất trong số đó là Omar al-Shishani, một thủ lĩnh cấp cao của IS, từng xuất hiện trong một số video tuyên truyền. Theo kênh Al Arabiya News, al-Shishani từng là trung sĩ Tarkhan Batirashvili trong quân đội Georgia, mới 29 tuổi, đã có kinh nghiệm chiến đấu chống lại quân đội Nga. Y đã được cử lên thay thế vị chỉ huy người Iraq Abu Abdel Rahman al-Anbari đã tử vong.

Theo lời kể của cha y, ông Teimuraz Batirashvili, Batirashvili sinh trưởng ở Georgia cho đến năm 14 tuổi thì gia nhập lực lượng chống lại quân nổi dậy thân Nga ở Abkhazia. Sau đó, y đăng ký vào quân đội Georgia, leo lên cấp bậc trung sĩ nhưng phải xuất ngũ vì bị bệnh lao phổi. Nhà chức trách Georgia cũng đã cầm tù y với cáo buộc sở hữu vũ khí trái phép. Y bị cực đoan hóa khi ngồi tù và đã bỏ đến Syria ngay sau khi được phóng thích năm 2012. Ở Syria, y thành lập Jaish al-Muhajereen (đội quân những kẻ nhập cư) và lực lượng này tan rã sau khi y thề trung thành với IS.

 

Nguy hiểm ở Syria

Theo hãng tin Newsru, một mối nguy khác không kém phần nghiêm trọng đối với Nga: 41 nhóm thuộc phe đối lập Syria chống lại chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad - kể cả nhóm Ahrar al-Sham hùng mạnh và một số đơn vị thuộc lực lượng Quân đội Syria tự do - đã đề nghị các nước trong khu vực thành lập liên minh chống lại Nga và Iran ở Syria. Thêm vào đó, hơn 50 nhà lãnh đạo tinh thần của Hồi giáo ở Ả Rập Saudi kêu gọi các nước Ả Rập và Hồi giáo hỗ trợ về vật chất và tinh thần, chính trị và quân sự cho cuộc thánh chiến chống chính phủ Syria, các đồng minh Nga và Iran.

 

Kỳ tới: Đối phó khủng bố

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo