xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

IS tung băng chặt đầu con tin thứ hai người Nhật Bản

L. Thoa (Theo Reuters, CNN)

(NLĐO) – Một đoạn băng chặt đầu do tổ chức khủng bố IS mới tiết lộ mới đây cho thấy bọn chúng đã chặt đầu con tin là nhà báo Nhật Bản Kenji Goto sau khi trao đổi con tin thất bại.

 

Hình ảnh IS chặt đầu con tin được phát trên tivi đặt trên đường phố Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Hình ảnh IS chặt đầu con tin được phát trên tivi đặt trên đường phố Nhật Bản. Ảnh: Reuters

 

Video có độ dài 67 giây, được công bố vào đêm 31-1, như mọi khi, được thực hiện bởi bộ phận truyền thông Al Furqan của IS. Chính phủ Nhật Bản nói rằng video này hiện chưa được chứng thực. Trong khi đó, Reuters cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani cho biết video được công bố có độ xác thực cao. Đoạn băng được tung ra đúng một tuần sau khi xuất hiện cảnh chặt đầu con tin người Nhật đầu tiên Haruna Yukawa.

Video dài hơn một phút mở đầu bằng hình ảnh tên chiến binh thánh chiến mặc trang phục đen, bịt kín đầu đọc thông điệp của IS gửi Nhật Bản. Sau đó là hình ảnh của nhà báo Goto đang quỳ gối, bận đồ tù binh IS màu da cam, người đàn ông có biệt danh “thánh chiến John” đứng phía sau con tin, tay trái cầm dao.

“Abe, bởi ông đã tham gia cuộc chơi mà ông không thể thắng, nên lưỡi dao này không chỉ cắt đầu Kenji, mà sẽ mang đi nhiều người nữa, đồng thời tàn sát bất cứ người nào của nước ông mà bọn ta tìm thấy. Cơn ác mộng của Nhật chỉ mới bắt đầu”, gã khủng bố nói.

Từ Tokyo, thủ tướng Nhật Bản cho biết ông vô cùng phẫn nộ và đau buồn trước hành động của IS. “Chúng tôi vô cùng đau đớn trước hành động dã man, hèn hạ của chủ nghĩa khủng bố và chúng tôi kịch liệt lên án hành động này”, hãng tin NHK dẫn lời Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ông cho biết Tokyo “sẽ không bao giờ dung thứ cho những kẻ khủng bố” và sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế để khiến chúng phải trả giá cho những tội ác đã gây ra. Đồng thời, Nhật Bản sẽ tiếp tục viện trợ tài chính cho các nước bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến đẫm máu chống khủng bố.

Ngay sau khi đoạn băng được công bố, Tổng thống Barack Obama đã lên tiếng, cho biết Mỹ lên án hành động “giết người ghê tởm” và sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh nhằm tiêu diệt nhóm Hồi giáo cực đoan này. Cùng lúc, Anh cũng lên án gay gắt về vụ giết người dã man.

Theo CNN, người đàn ông đeo mặt nạ có biệt danh “thánh chiến John” được cho là đã xuất hiện trong ít nhất 6 đoạn băng chặt đầu con tin khác. Trong khi đó, số phận của phi công Jordan Muath al-Kaseasbeh bị bắt và dọa giết bởi IS ở Syria hiện chưa rõ do không được đề cập trong đoạn video mới công bố.

Nếu đoạn băng hình này được chứng thực thì nghĩa là chính phủ Nhật Bản đã thất bại trong việc giải cứu cả hai công dân của mình bị IS giam giữ.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo