xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

IS vươn vòi sâu vào Đông Nam Á

Mỹ Nhung

Giữa lúc các nước ASEAN liên tục cam kết đẩy mạnh đối phó mối đe dọa từ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tổ chức này cũng tỏ rõ tham vọng xâm nhập Đông Nam Á.

Cuối tuần rồi, lần đầu tiên IS tung hình ảnh và một video quay cảnh ít nhất 20 trẻ em nói tiếng Malaysia đang được huấn luyện sử dụng vũ khí.

“Số lượng thông điệp bằng tiếng Indonesia và Malaysia đăng tải trên mạng của IS đang tăng nhanh. Trước đây, chúng đã tung nhiều video quay trẻ em Ả Rập và Trung Á. Rõ ràng chúng đang nhắm tới Đông Nam Á” - ông Jasminder Singh, chuyên gia của Trường Nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam (Singapore), nói với tờ The Straits Times.

Diễn biến này cho thấy Đơn vị Quần đảo Malay của IS (tên gọi Katibah Nusantara) đang lớn mạnh kể từ khi được thành lập vào năm ngoái. Theo The Straits Times, ước tính 500 tay súng từ Đông Nam Á, kể cả miền Nam Thái Lan, đã gia nhập IS. Tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo bắt giữ 16 người Indonesia cố vượt biên vào Syria.

 

Trẻ em từ Đông Nam Á học sử dụng vũ khí trong đoạn video của IS  Ảnh:  AZZAM MEDIA
Trẻ em từ Đông Nam Á học sử dụng vũ khí trong đoạn video của IS Ảnh: AZZAM MEDIA

 

Trong khi đó, chiến dịch đánh bật IS ra khỏi Tikrit phải “tạm dừng” dù quân đội Iraq hồi tuần trước tuyên bố kiểm soát phần lớn thành phố này, theo xác nhận ngày 16-3 của Bộ trưởng Nội vụ Mohammed al-Ghabban.

Tờ The Washington Post (Mỹ) cho rằng dòng quan tài từ Tikrit đến TP Najaf lý giải phần nào nguyên nhân. Baghdad không công bố số liệu thương vong trên chiến trường song ban quản lý Wadi al-Salaam, nghĩa trang lớn nhất thế giới đặt tại Najaf, ghi nhận 127 trường hợp tử trận kể từ khi chiến dịch Tikrit bắt đầu hồi đầu tháng này. Con số trên chưa bao gồm những chiến binh Shiite thuộc Tổ chức Badr tham chiến bên cạnh binh lính Iraq. Trong khi đó, các công nhân tại bộ phận lau rửa tử thi của nghĩa trang ước tính từ 40-60 người bên phía Iraq tử trận mỗi ngày.

Tuy các quan chức Iraq vẫn tự tin nhưng một số người bắt đầu công khai kêu gọi liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu hỗ trợ để “ra đòn quyết định”, nhất là khi chiến dịch giành lại TP Mosul và các vùng đất lọt vào tay IS ở tỉnh Anbar trong vài tháng tới dự kiến phức tạp hơn Tikrit nhiều.

Theo The Washington Post, tham chiến ở Tikrit khiến Washington khó xử bởi chiến dịch tại đây đang do tướng Iran Qasem Soleimani bao quát và các chiến binh thân Iran đóng vai trò xương sống.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo