Tuy vị cựu tham mưu trưởng Israel không có chức danh chính thức trong chính phủ nhưng tuyên bố trên của ông được cho là khá khác thường bởi lập trường chính thức lâu nay của nước này là không can thiệp vào tình hình Syria.
Cùng ngày, Mỹ và Anh đã tạm ngưng cung cấp viện trợ quân sự phi sát thương cho phiến quân ở miền Bắc Syria do lo ngại chúng có thể rơi vào tay của lực lượng liên hệ với Al-Qaeda.
Một quan chức Mỹ cho biết nước này sẽ ngừng cung cấp những thứ như ống nhòm ban đêm, thiết bị thông tin liên lạc... sau khi các tay súng cực đoan đánh chiếm một căn cứ quân sự từ tay lực lượng ôn hòa hơn và được phương Tây hậu thuẫn, qua đó cho thấy tình trạng đấu đá trong nội bộ quân nổi dậy Syria vẫn diễn ra nghiêm trọng.
Trong một diễn biến khác, Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Mohammad Ali Jafari tuyên bố tên lửa nước này cần có khả năng vươn tới lãnh thổ Israel. Theo ông, các chuyên gia Iran đang nỗ lực gia tăng phạm vi hoạt động của tên lửa để đạt được mục đích này.
Trong diễn biến liên quan, sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ở thủ đô Tehran, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết nước này yêu cầu Moscow thực hiện các thoả thuận về tổ hợp tên lửa S-300. Hợp đồng bán S-300 cho Iran đã được ký vào cuối năm 2007. Tuy nhiên, đến năm 2000, Nga đã từ chối thực hiện hợp đồng này do biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc nhằm vào Iran.
Bình luận (0)