xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Israel phớt lờ sức ép của Mỹ

Hoài Vy (Theo Reuters)

(NLĐO) – Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 4-3 đã khuyến cáo Mỹ và các cường quốc khác không để cho Iran tiếp tục có khả năng làm giàu urani, đồng thời thúc giục người Palestine công nhận Israel là nhà nước Do Thái nếu họ muốn có hòa bình.

Thủ tướng Netanyahu khăng khăng rằng ông đã chuẩn bị để kiến tạo một nền hòa bình mang tính lịch sử nhưng không đưa ra sự nhượng bộ nào.

Đối với vấn đề Palestine, Thủ tướng Israel nhấn mạnh: “Đây là thời điểm người Palestine phải chấm dứt sự phủ nhận lịch sử. Đúng lúc Israel sẵn sàng công nhận nhà nước Palestine, người Palestine cũng phải sẵn sàng công nhận nhà nước Do Thái”.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu acknowledges applause as he arrives to address the American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), in Washington, March 4, 2014. REUTERS/Mike Theiler
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại hội nghị thường niên Ủy ban Các vấn đề công chúng Mỹ - Israel ngày 4-3. Ảnh: REUTERS

Lập trường của Thủ tướng Israel là kiên quyết phản đối triển vọng thỏa thuận cắt giảm chương trình hạt nhân của Iran sẽ cho phép nước này giữ lại một số công nghệ có tiềm năng chế tạo bom.

Ông tuyên bố tất cả những mối nguy cơ đó phải bị triệt hạ và áp lực đối với Tehran cần phải tăng lên. Điều này trái ngược với việc giảm nhẹ lệnh trừng phạt Iran theo thỏa thuận tạm thời giữa Iran với Mỹ và 5 cường quốc khác hồi tháng 11-2013.

Phát biểu tại hội nghị thường niên Ủy ban Các vấn đề công chúng Mỹ - Israel (AIPAC) một ngày sau cuộc hội đàm ở Nhà trắng, ông Netanyahu đã nhấn mạnh những khác biệt chủ yếu giữa ông và Tổng thống Barack Obama về chính sách ngoại giao hạt nhân với Iran do Mỹ đứng đầu.

Tại cuộc gặp riêng trước đó, Tổng thống Obama đã thúc ép ông Netanyahu giúp khắc phục những điểm khác biệt trong thời gian tới.

Về phần mình, ông Netanyahu đáp lại rằng ông sẽ không bao giờ thỏa hiệp về nền an ninh của Israel ngay cả khi nhà lãnh đạo nước Mỹ một lần nữa trấn an ông ta về chính sách hạt nhân đối với Iran và gây sức ép với ông ta về cuộc hòa đàm Trung Đông.

Tóm lại, chẳng có tín hiệu nào cho thấy cuộc gặp tại Nhà Trắng hôm 3-3 đã giúp thu hẹp khoảng cách giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Irael 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo