xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khốn đốn vì giá lạnh

NGÔ SINH

Mưa băng đã xuất hiện ở Nga trong khi bão tuyết và lốc xoáy còn hoành hành ở nhiều bang nước Mỹ

Thời tiết giá lạnh trong suốt 10 ngày qua đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 123 người ở Nga. Thêm vào đó, mưa băng đã bắt đầu rơi xuống một số khu vực ở thủ đô Moscow của Nga sáng 26-12. Bão tuyết và lốc xoáy đã làm 3 người chết và nhiều người bị thương, nhiều cây cối ngã đổ và gây hư hại nhiều ngôi nhà từ bang Louisiana đến Alabama của nước Mỹ.
 
Moscow: âm 30oC; Siberia: âm 60oC
 
Các chuyên gia dự báo thời tiết Nga ngày 25-12 thông báo nhiệt độ tại thủ đô Moscow và các vùng lân cận hiện đã xuống mức âm 30oC, trong khi tại Siberia, nhiệt độ là âm 60oC. Trong vòng 24 giờ qua, tình trạng thời tiết lạnh giá kéo dài tại Moscow và khu vực ngoại ô đã khiến 201 người phải nhập viện, trong đó có 14 trẻ em. T
 
ính từ khi nước Nga bắt đầu gánh chịu cơn giá lạnh cách đây 10 ngày, 1.745 người đã bị ảnh hưởng và hơn 800 người đã phải nhập viện
 
img
Cây cối ở ngoại ô Moscow gãy đổ vì tuyết và băng. Ảnh: RIA NOVOSTI

Đài truyền hình Vesti-24 của nhà nước Nga đưa tin tại một ngôi làng ở Tyva, một trong những khu vực nghèo nhất ở Nam Siberia, nơi nhiệt độ xuống đến âm 40oC, khoảng 3.000 cư dân phải chịu đựng cơn giá lạnh do trạm sưởi địa phương xảy ra sự cố. Một cư dân kể: “Ở đây chẳng có gì hết, thậm chí không có nước. Chúng tôi thở trong mùi tuyết và nhiệt độ trong nhà là dưới 0oC. Một số cư dân, trong đó có trẻ em, đã được trực thăng sơ tán.

Giá lạnh năm nay khá bất thường, nhiệt độ đã xuống thấp hơn 12oC so với mức bình thường ở Nga. Hơn nữa, như mọi năm, tháng 1 hoặc tháng 2 mới là thời điểm lạnh nhất.

Theo hãng tin RIA Novosti, mưa băng là một hiện tượng thiên nhiên khá hiếm có ở Nga, xảy ra khi có sự khác biệt lớn giữa nhiệt độ không khí trên cao và sát mặt đất. Tháng 12-2010, hàng ngàn cây cối đã ngã đổ do mưa băng ở Moscow, còn ngoại ô thủ đô nước Nga đã bị mất điện nghiêm trọng. Tuy nhiên, Bộ Các Tình huống khẩn cấp Nga hy vọng rằng có thể sẽ không xảy ra những hậu quả nghiêm trọng như hồi năm 2010.

Tuy nhiên, trong những ngày tới, thời tiết có thể sẽ ấm lên. Bộ Các Tình huống khẩn cấp Nga cảnh báo trời ấm lên nhưng có kèm theo gió mạnh và mưa, nhiều khả năng sẽ làm tổn hại các phương tiện viễn thông và gây ngưng trệ giao thông.

Bão tuyết và lốc xoáy tàn phá nước Mỹ

Thống đốc bang Louisiana (Mỹ) đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời cho biết 8 hạt đã bị thiệt hại và một số người bị thương. Theo dự báo, lốc xoáy sẽ còn hoành hành ở một số nơi thuộc các bang Alabama, Florida và Georgia. Hơn 500 chuyến bay trên khắp nước Mỹ đã bị hủy vào đêm 25-12.
 
img
Thời tiết giá rét làm xe chết máy ở TP Martinsburg (Mỹ) hôm 24-12. Ảnh: AP

Ở Mobile, bang Alabama, một cơn lốc xoáy đã làm hư hại nhà cửa, trường học và nhà thờ, làm đổ nhiều cột điện và nhiều cây lớn. Đài truyền hình chiếu hình ảnh một cột mây lớn kéo về trung tâm thành phố.

Theo hãng tin AP, bão tuyết cộng với mưa lớn đã đổ vào bang Georgia sáng 26-12 và thời tiết khắc nghiệt dự kiến sẽ tiến đến các bang North Carolina và South Carolina. Cùng ngày, gió đã giật một cây to đổ đè lên một chiếc xe tải ở khu vực Houston, làm chết tài xế. Ngoài ra, một người đàn ông 53 tuổi thiệt mạng khi một cây đổ vào nhà ông. Ngoài ra, đội tuần tra xa lộ cho biết một phụ nữ 28 tuổi tử vong trong một tai nạn trên xa lộ ngập tuyết gần Fairview thuộc bang Oklahoma.

Bão tuyết đã gây ra vô số tai nạn ở bang Oklahoma trong khi nhiều khu vực bang Arkansas cũng đã nhận được dự báo tuyết sẽ ngập sâu đến hơn 25 cm.

Nhiều nơi thuộc các bang Illinois, Indiana và Tây Kentucky cũng bị ngập trong tuyết ở mức từ 10 - 20 cm.
 

26 người Ấn Độ chết vì rét

Ít nhất 26 người đã tử vong trong thời tiết giá lạnh ở miền Bắc Ấn Độ. Hầu hết nạn nhân là người vô gia cư và người lớn tuổi. Ngoài ra, sương mù dày đặc đã gây cản trở các chuyến bay và chuyến xe lửa ở thủ đô New Delhi cũng như các bang lân cận. Một quan chức thuộc cơ quan khí tượng Ấn Độ thừa nhận thời tiết lạnh giá sẽ còn tiếp diễn thêm một số ngày nữa.

Trong khi đó, lạnh giá cũng đang hoành hành khắp Đông Âu. Ở Ukraine đã có 83 người chết và Ba Lan có 49 người chết vì lạnh trong khi tuyết ngập sâu ở khu vực Balkans.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo