xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khủng hoảng Ukraine: Được Mỹ "gửi gắm", Trung Quốc lại bênh Nga

Xuân Mai

(NLĐO) – Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc hôm 10-2 cho biết bà hy vọng Trung Quốc sẽ thúc giục Nga “làm điều đúng đắn” đối với Ukraine, động thái nhanh chóng vấp phải phản ứng từ người đồng cấp Trung Quốc.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Linda Thomas-Greenfield nói với đài CNN: "Chúng tôi hy vọng rằng Trung Quốc sẽ đóng vai trò khuyến khích Nga làm điều đúng đắn. Trung Quốc vẫn luôn thể hiện sự quan tâm sâu sắc tại Hội đồng Bảo an LHQ về việc bảo vệ sự toàn vẹn biên giới và chủ quyền của các quốc gia. Trong khi đó, điều mà Nga đang làm lại đe dọa sự toàn vẹn của một nước".

Đại sứ Mỹ Thomas-Greenfield cho biết bà trông đợi người đồng cấp Trung Quốc tại LHQ, Đại sứ Trương Quân, tập trung vào thông điệp này. Phát ngôn của bà Thomas-Greenfield nhanh chóng khiến ông Trương phản hồi trên Twitter.

Khủng hoảng Ukraine: Được Mỹ gửi gắm, Trung Quốc lại bênh Nga - Ảnh 1.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Linda Thomas-Greenfield. Ảnh: Reuters

Đại sứ Trung Quốc Trương Quân viết: "Thông điệp của chúng tôi rất nhất quán và rõ ràng: Hãy giải quyết bất kỳ bất đồng nào thông qua ngoại giao. Chấm dứt thổi phồng căng thẳng. Những quan ngại an ninh chính đáng của Nga cần được xem xét nghiêm túc".

Liên quan đến căng thẳng Nga-Ukraine, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov chỉ trích phái đoàn ngoại giao Anh tới Moscow "không chuẩn bị", khiến cuộc đàm phán "như nói với người điếc".

Ông Lavrov đưa ra bình luận gay gắt nói trên về cuộc gặp với người đồng cấp Anh Liz Truss ở Moscow hôm 10-2. Trong khi đó, bà Truss cho hay ông Lavrov nói với bà rằng Nga không có kế hoạch tấn công Ukraine nhưng cho rằng nếu Nga nghiêm túc về mặt ngoại giao thì cần phải chuyển quân ra khỏi khu vực biên giới.

Bà Truss khẳng định bà đã đưa ra quan điểm của Anh: "Tôi chắc chắn không im lặng trong các cuộc thảo luận đó, tôi đã đưa ra quan điểm của Anh về tình hình hiện tại cũng như tìm cách ngăn cản cuộc tấn công nhằm vào Ukraine". Ông Max Seddon, giám đốc Văn phòng tờ Financial Times tại Moscow, nhận định cuộc gặp của lãnh đạo Nga-Anh khiến người xem không thoải mái.

Cuộc gặp của ông Lavrov và bà Truss là cuộc hội đàm đầu tiên giữa các quan chức ngoại giao hàng đầu của Nga và Anh sau khi quan hệ hai nước trở nên căng thẳng do cái chết của cựu điệp viên Nga Sergei Skripal ở Anh hồi tháng 3-2018.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo