xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lãnh đạo Kim Jong-un mua “xe lậu”

Xuân Mai (Theo Chosun Ilbo, Press Tv)

(NLĐO) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là đã mua một chiếc Mercedes bọc thép phục vụ cho việc đi lại cá nhân.

Báo Chosun Ilbo (Hàn Quốc) trích nguồn tin giấu tên cho biết lãnh đạo Triều Tiên đã nhận chiếc Mercedes-Benz vào tháng 10-2015. Chiếc xe bọc thép được chế tạo đặc biệt theo yêu cầu của ông Kim, người nổi tiếng thích các sản phẩm xa xỉ.

Chủ tịch Kim Jong-un nhập khẩu chiếc xe thông qua một công ty có trụ sở tại Trung Quốc để tránh lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc (LHQ). Chiếc xe sau đó được chuyển từ Trung Quốc đến Bình Nhưỡng như một món hàng bình thường.

 

Chiếc limousines Mercedes-Benz chống đạn được nhìn thấy trong cuộc diễu binh năm 2014. Ảnh: KCTV
Chiếc limousines Mercedes-Benz chống đạn được nhìn thấy trong cuộc diễu binh năm 2014. Ảnh: KCTV

 

Chiếc xe bọc thép của ông Kim có khả năng đỡ được đạn cối và chạy tốc độ cao ngay cả khi bị bể lốp.

Tháng 7-2014, hai chiếc limousines Mercedes-Benz chống đạn được nhìn thấy trong cuộc diễu binh ở Triều Tiên. Những chiếc xe này có giá từ 522.354 USD đến 1,8 triệu USD tùy thuộc vào yêu cầu thay đổi kết cấu xe và bọc thép.

Sỡ dĩ, thủ tục mua xe khá rườm rà là do LHQ cấm bán các sản phẩm cao cấp như xe hơi, trang sức và du thuyền đến Triều Tiên do lệnh trừng phạt nhằm vào chương trình vũ khí hạt nhân nước này. Tuy nhiên, đến nay Bình Nhưỡng vẫn nhiều lần buôn lậu hàng hóa xa xỉ cho các lãnh đạo Triều Tiên.

Trong khi đó, Trường ĐH Hopkins của Mỹ tuyên bố Triều Tiên đang đào đường hầm mới chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân ở bờ Đông nước này. Hình ảnh vệ tinh từ tháng 10 đến đầu tháng 11 cho thấy tiến độ thi công đường hầm tại khu vực Punggye-ri diễn ra đáng kể tính từ tháng 4.

Theo trang web 38 North của viện nghiên cứu Mỹ-Hàn thuộc Trường ĐH Hopkins, Punggye-ri là nơi từng diễn ra 3 vụ thử hạt nhân trước đó nhưng không có dấu hiệu cho thấy Triều Tiên sắp tiến hành cuộc thử nghiệm mới.

Thông tin trên được đưa ra khoảng 1 tháng sau khi Hàn Quốc cho biết đã phát hiện hoạt động của các công nhân và thiết bị xây dựng tại khu vực nói trên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo