xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Liên Hiệp Quốc lo thiếu tiền hoạt động

Xuân Mai

Liên Hiệp Quốc (LHQ) ngày 24-5 đã bày tỏ lo ngại rằng đề xuất cắt giảm chi tiêu của Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến họ không thể tiếp tục công việc thúc đẩy hòa bình, phát triển, nhân quyền và hỗ trợ nhân đạo.

Ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, cho biết tổ chức này sẵn sàng thảo luận về vấn đề cải cách với Washington. "Tổng Thư ký Antonio Guterres cam kết cải tổ LHQ. Chúng tôi sẵn sàng thảo luận với Mỹ và bất kỳ quốc gia thành viên nào về biện pháp tốt nhất giúp tạo ra một tổ chức hoạt động hiệu quả, tiết kiệm hơn để theo đuổi các mục tiêu và giá trị chung" - ông Dujarric nhấn mạnh.

Theo hãng tin Reuters, đề xuất ngân sách mới của Tổng thống Donald Trump đề nghị cắt giảm khoảng 1/3 ngân sách dành cho các hoạt động ngoại giao và viện trợ nước ngoài của Washington, tương đương gần 19 tỉ USD. Trong số các khoản bị đề xuất cắt giảm có khoảng 1 tỉ USD tiền tài trợ cho hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ và 44% tiền tài trợ cho các tổ chức quốc tế.

Dù vậy, nhiều nghị sĩ Đảng Cộng hòa (đang kiểm soát quốc hội) và Đảng Dân chủ nhấn mạnh họ không ủng hộ những biện pháp cắt giảm mạnh tay như thế.


Liên Hiệp Quốc lo thiếu tiền hoạt động - Ảnh 1.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tuần tra trên đường phố ở Mali Ảnh: MINUSMA

Mỹ hiện là nước đóng góp tài chính lớn nhất cho LHQ - chiếm khoảng 22% ngân sách cốt lõi trị giá 5,4 tỉ USD và 28,5% ngân sách gìn giữ hòa bình trị giá 7,9 tỉ USD. Vào tháng trước, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này đã chấm dứt tài cho Quỹ Dân số LHQ (UNFPA) - cơ quan tập trung thúc đẩy chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, trẻ em và kế hoạch hóa gia đình tại hơn 150 quốc gia. Tổng Thư ký Guterres cảnh báo hành động này có thể gây ra tác động tiêu cực.

Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump nhận định phần đóng góp của Mỹ vào ngân sách của LHQ là "không công bằng" và thúc giục cơ quan này cải tổ. Nhà lãnh đạo này muốn tỉ lệ đóng góp của Mỹ vào ngân sách gìn giữ hòa bình giảm còn 25%.

Đại Hội đồng LHQ đang tiến hành đàm phán ngân sách gìn giữ hòa bình cho giai đoạn từ ngày 1-7-2017 đến 30-6-2018 và sẽ thương lượng ngân sách thường kỳ tiếp theo của tổ chức này vào cuối năm nay. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo