xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Đại hội đồng LHQ

Việt Nam phát biểu tại phiên họp LHQ đình chỉ tư cách thành viên Hội đồng Nhân quyền của Nga

Việt Nam phát biểu tại phiên họp LHQ đình chỉ tư cách thành viên Hội đồng Nhân quyền của Nga

(NLĐO)- Ngày 7-4 (giờ New York, Mỹ), Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (ĐHĐ LHQ) tiếp tục tổ chức Phiên họp khẩn cấp lần thứ 11 về tình hình Ukraine để xem xét dự thảo Nghị quyết về việc đình chỉ tư cách thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ của Nga.

Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt trọng trách đa phương

Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt trọng trách đa phương

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị các nước phối hợp tích cực với Việt Nam tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hiệp Quốc và ASEAN

Ông Trump cấm các quan chức Venezuela vào Mỹ

Ông Trump cấm các quan chức Venezuela vào Mỹ

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump hôm 25-9 cấm các thành viên của chính phủ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nhập cảnh vào Mỹ.

Việt Nam trúng cử uỷ viên không thường trực HĐBA LHQ với số phiếu kỷ lục 192/193

Việt Nam trúng cử uỷ viên không thường trực HĐBA LHQ với số phiếu kỷ lục 192/193

Việt Nam đã chính thức trở thành ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu gần như tuyệt đối 192/193, cao kỷ lục trong lịch sử 75 năm qua của LHQ.

Việt Nam lần đầu trúng cử thành viên Ủy ban Luật thương mại quốc tế của LHQ

Việt Nam lần đầu trúng cử thành viên Ủy ban Luật thương mại quốc tế của LHQ

(NLĐO)- Việt Nam đã trúng cử làm thành viên Ủy ban Luật Thương mại quốc tế của LHQ (UNCITRAL) nhiệm kỳ 2019-2025.

Ông Trump:  Ivanka là người "đủ khả năng nhất" thay thế Đại sứ Mỹ tại LHQ

Ông Trump: Ivanka là người "đủ khả năng nhất" thay thế Đại sứ Mỹ tại LHQ

(NLĐO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 9-10 nói với báo giới rằng con gái – đồng thời là cố vấn của ông - Ivanka Trump là người "đủ khả năng nhất" để thay thế vị trí của Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) vừa thông báo từ chức. Song ông cũng bày tỏ lo ngại về vấn đề "người nhà".

Việt Nam ủng hộ vai trò của Liên Hiệp Quốc

Việt Nam ủng hộ vai trò của Liên Hiệp Quốc

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres bày tỏ quan tâm tới biển Đông và ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế

Thủ tướng mong các nước ủng hộ Việt Nam làm Ủy viên Hội đồng Bảo an LHQ

Thủ tướng mong các nước ủng hộ Việt Nam làm Ủy viên Hội đồng Bảo an LHQ

(NLĐO)- Phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn 53 nước châu Á - Thái Bình Dương đã nhất trí đề cử Việt Nam là ứng cử viên duy nhất của nhóm vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021, khẳng định: "Việt Nam cam kết sẽ luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và LHQ".

Ông Trump phát biểu tại LHQ, bất ngờ có tiếng cười khúc khích

Ông Trump phát biểu tại LHQ, bất ngờ có tiếng cười khúc khích

(NLĐO) - Sự tự hào của Tổng thống Mỹ Donald Trump về những thành tựu của chính quyền của ông đã gây ra tiếng cười khúc khích từ một khán giả tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 25-9.

Tổng thống Trump và "sàn diễn" New York

Tổng thống Trump và "sàn diễn" New York

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ trao cho ông Donald Trump lá thư của ông Kim Jong-un khi hai người gặp nhau bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sắp tới

Mỹ giảm tiền góp cho LHQ

Mỹ giảm tiền góp cho LHQ

Không nhiều nước tin vào chuyện Tổng thống Donald Trump thực sự trả đũa các nước bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết Jerusalem

Ông Trump dọa cắt viện trợ các nước chống Mỹ về Jerusalem

Ông Trump dọa cắt viện trợ các nước chống Mỹ về Jerusalem

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa dọa cắt viện trợ dành cho những nước ủng hộ nghị quyết phản đối việc công nhận Jerusalem là thủ đô Israel của Liên Hiệp Quốc (LHQ).

Việt Nam coi trọng hợp tác với Mỹ

Việt Nam coi trọng hợp tác với Mỹ

Việt Nam sẵn sàng trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai nước trên cơ sở cùng có lợi

Liên Hiệp Quốc lo thiếu tiền hoạt động

Liên Hiệp Quốc lo thiếu tiền hoạt động

Liên Hiệp Quốc (LHQ) ngày 24-5 đã bày tỏ lo ngại rằng đề xuất cắt giảm chi tiêu của Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến họ không thể tiếp tục công việc thúc đẩy hòa bình, phát triển, nhân quyền và hỗ trợ nhân đạo.

Thế giới chia rẽ vì vũ khí hạt nhân

Thế giới chia rẽ vì vũ khí hạt nhân

Chính quyền ông Trump đang xem xét lại cam kết của Mỹ về mục tiêu thế giới không vũ khí hạt nhân

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo