xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Liên quân mở rộng vùng cấm bay

HOÀNG PHƯƠNG

Nga và Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan chiến sự ở Libya ngừng bắn ngay lập tức. Một máy bay F-15E của quân đội Mỹ rơi ở gần Benghazi

Các quan chức Mỹ hôm 21-3 cho biết giai đoạn đầu tiên của hành động quân sự quốc tế đã thành công. Sự tập trung hiện nay là mở rộng vùng cấm bay ra khắp Libya, đồng thời tiếp tục các cuộc tấn công quy mô nhỏ hơn và mở đường cho sứ mệnh cứu trợ nhân đạo.

 
Mỹ muốn ông Gaddafi ra đi
 
Một quan chức quốc phòng giấu tên của Mỹ tiết lộ rằng các cuộc tấn công của lực lượng liên quân đã khiến khả năng phòng không của Libya giảm hơn 50%. Điều này cho phép liên quân tập trung nhiều hơn vào việc mở rộng vùng cấm bay hiện chỉ mới được hình thành ở vùng biển ngoài khơi Libya và xung quanh thành phố Benghazi, thành trì của quân nổi dậy ở miền Đông. Quan chức này hy vọng vùng cấm bay sẽ được mở rộng đến Tripoli và các khu vực lân cận trong tuần này.
 
Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phát đi những thông điệp lẫn lộn về mục tiêu của mình ở Libya khi nói nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi phải ra đi nhưng nhấn mạnh chiến dịch hiện nay tập trung vào việc bảo vệ dân thường.  Phát biểu tại một cuộc họp báo tại Chile, ông Obama cho biết: “Hành động quân sự của chúng tôi là nhằm hậu thuẫn cho Nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, trong đó tập trung vào mối đe dọa mà đại tá Gaddafi gây ra đối với người dân của mình”. Dù vậy, ông Obama nhấn mạnh rằng chính sách của Mỹ là ông Gaddafi phải ra đi.
 
 
img
Máy bay chiến đấu Pháp chuẩn bị tham gia oanh kích Libya hôm 21-3. Ảnh: REUTERS


Trong khi đó, để chuẩn bị cho việc Washington giảm bớt vai trò trong chiến dịch quân sự ở Libya, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe hôm 21-3 cho biết NATO có thể sớm đóng vai trò hoạch định trong chiến dịch này. Tuy nhiên, ông Juppe nói thêm rằng các nước Ả Rập phản đối vai trò chỉ huy của NATO.  Cũng theo ông Juppe, Pháp hy vọng chính phủ của ông Gaddafi sẽ sụp đổ trước sức ép của các cường quốc trong việc thực thi Nghị quyết Liên Hiệp Quốc.
 
Chiến sự diễn ra ác liệt
 
Trong nỗ lực gia tăng sức ép nói trên, một phi đội máy bay chiến đấu đầu tiên của Canada gồm 6 chiếc CF-18 Hornet đã được huy động tham gia duy trì vùng cấm bay tại Libya. Hôm 22-3, Quốc hội Tây Ban Nha đã phê chuẩn quyết định của Thủ tướng Jose Luis Rodriguez Zapatero về việc tham gia chiến dịch thực thi vùng cấm bay ở Libya. Cùng ngày, NATO đã nhất trí thực thi lệnh cấm vận vũ khí đối với Libya bằng đường biển.
 
Trong lúc này, Chính phủ Libya cho biết thủ đô Tripoli tiếp tục hứng chịu các cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa của lực lượng liên quân trong đêm 21-3 khiến thêm nhiều thường dân thiệt mạng. Theo đài BBC (Anh), các tiếng nổ và tiếng súng phòng không được nghe thấy ở Tripoli. Một nhân chứng cho hãng tin AFP biết một căn cứ hải quân ở Bussetta, cách Tripoli khoảng 10km về phía Đông, đã bị lực lượng liên quân đánh bom. Trong khi đó, các trạm radar ở hai căn cứ không quân phía Đông Benghazi cũng bị liên quân tấn công.
 
Tuy nhiên, một trong những máy bay tham gia sứ mệnh của liên quân đã gặp nạn ở Libya đêm 21-3. Quân đội Mỹ cho biết một chiến đấu cơ F-15E đã rơi gần thành phố Benghazi vì sự cố kỹ thuật. Cả hai thành viên tổ lái chỉ bị thương nhẹ, hiện đã rời khỏi Libya và trở về với quân đội Mỹ. Theo đài CNN (Mỹ), chiến đấu cơ này gặp nạn sau khi xuất phát từ căn cứ không quân Aviano ở Ý để bay đến Libya tấn công các mục tiêu phòng không của nước này. Đây được xem là tổn thất lớn đầu tiên trong chiến dịch quân sự của lực lượng liên quân ở Libya.
 
 
img

Chiến đấu cơ F-15E của Mỹ rơi gần thành phố Benghazi, Libya hôm 21-3 Ảnh: REUTERS



Bên cạnh đó, giao tranh giữa lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi và quân nổi dậy vẫn tiếp diễn hôm 22-3 bất chấp tuyên bố ngưng bắn của Chính phủ Libya. Tại miền Đông, quân đội chính phủ đang chặn đường tiến của lực lượng nổi dậy bên ngoài thị trấn Ajdabiya. Ngoài ra, người dân và quân nổi dậy tại 2 thành phố Misrata và Zintan cho biết họ đang bị lực lượng của ông Gaddafi tấn công mạnh mẽ.
 
Trung Quốc hôm 22-3 tiếp tục lên tiếng phản đối việc sử dụng vũ lực ở Libya và kêu gọi các bên liên quan chiến sự ở Libya ngừng bắn ngay lập tức. Cùng ngày, phát biểu sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đang ở thăm Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov tuyên bố Moscow muốn thấy việc ngừng bắn ngay lập tức tại Libya và bắt đầu các cuộc đàm phán chính trị.

Phóng viên thành lá chắn sống?

Một cuộc tấn công vào dinh thự của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi ở thủ đô Tripoli vào tối 20-3 (giờ địa phương) đã phải rút ngắn vì có sự hiện diện của các phóng viên nước ngoài gần đó.
 
Các nguồn tin của Anh xác nhận với đài Fox News (Mỹ) rằng các máy bay chiến đấu nước này đã sẵn sàng bắn 7 tên lửa Snow Shadow nhưng cuộc tấn công cuối cùng phải hủy bỏ vì các phóng viên đài CNN, hãng tin Reuters và những báo đài khác có mặt gần đó.
 
Vào thời điểm đó, các quan chức Bộ Thông tin Libya đã đưa các phóng viên đến khu dinh thự để cho họ chứng kiến cảnh một tòa nhà bị tên lửa hành trình Tomahawk san bằng trong cuộc tấn công trước đó. Bằng cách này, những phóng viên đã được sử dụng như là lá chắn sống.
 
Báo Daily Mail (Anh) cho biết ngoài các phóng viên, bên trong khu dinh thự còn có khoảng 300 người ủng hộ ông Gaddafi. Sau đó, lực lượng liên quân quyết định không tiếp tục tấn công mục tiêu này để tránh gây thương vong cho thường dân. Dù vậy, đài CNN đã lên tiếng phủ nhận cách đánh giá nói trên của phía Anh.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo