xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lính dù Nga đã đến Kazakhstan

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Nga đã triển khai lực lượng lính dù tới Kazakhstan để "bình ổn tình hình" ở quốc gia Trung Á này.

Theo Reuters ngày 6-1, lực lượng lính dù trên của Nga là một phần của lực lượng gìn giữ hòa bình tới giúp đỡ Kazakhstan dập tắt bất ổn.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova xác nhận lực lượng gìn giữ hòa bình của Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) được triển khai đến Cộng hòa Kazakhstan trong một thời gian nhất định để ổn định và bình thường hóa tình hình.

Tuyên bố không nói rõ có bao nhiêu binh sĩ được triển khai mà chỉ tiết lộ Nga điều các thành viên của lực lượng không quân tới Kazakhstan. Nhiệm vụ chính của họ là bảo vệ các cơ sở quan trọng, căn cứ quân sự và hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật nhằm lập lại trật tự.

Lính dù Nga đã đến Kazakhstan - Ảnh 1.

Quân đội Kazakhstan tại quảng trường chính ở Almaty ngày 6-1. Ảnh: Reuters

Các binh sĩ Nga được vận chuyển bằng máy bay quân sự đến Kazakhstan, trong khi các đơn vị trước đó bắt đầu thực hiện nhiệm vụ được giao.

Lực lượng an ninh Kazakhstan ngày 6-1 tuyên bố đã hạ sát hàng chục người biểu tình cố gắng "gây bão" các tòa nhà chính phủ vào đêm trước đó. Làn sóng biểu tình lan rộng khắp Kazakhstan, quốc gia 19 triệu dân, trong tuần này vì giá nhiên liệu gia tăng.

Lính dù Nga đã đến Kazakhstan

Hàng ngàn người tuần hành trên đường phố ở Almaty và tỉnh Mangystau, phàn nàn việc tăng giá nhiên liệu là không công bằng đối với một quốc gia xuất khẩu dầu khí như Kazakhstan. Văn phòng thị trưởng Almaty và nơi cư trú của tổng thống Kazakhstan đã bị phóng hoả.

Lính dù Nga đã đến Kazakhstan - Ảnh 3.

Người biểu tình tập trung ở Almaty ngày 5-1. Ảnh: EPA

Lính dù Nga đã đến Kazakhstan - Ảnh 4.

Xe bọc thép được triển khai ở Almaty ngày 5-1. Ảnh: Reuters

Phát ngôn viên cảnh sát Kazakhstan Saltanat Azirbek nói với các hãng tin Interfax-Kazakhstan, TASS và RIA Novosti (Nga) rằng những người biểu tình tấn công các tòa nhà hành chính, Sở Cảnh sát TP Almaty cũng như văn phòng cảnh sát địa phương. Hàng chục kẻ quá khích sau đó bị giết chết. Ngoài ra, ít nhất 8 nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng và 317 người bị thương.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev phải kêu gọi CSTO - liên minh quân sự gồm Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan - can thiệp, đồng thời đổ lỗi cho các thế lực "khủng bố" nước ngoài đứng sau các cuộc biểu tình bạo lực trong nước.

Lính dù Nga đã đến Kazakhstan - Ảnh 5.

Văn phòng thị trưởng Almaty bị hư hại. Ảnh: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo