xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lò lửa Syria lan rộng

HOÀNG PHƯƠNG

Chính phủ Syria cảnh báo “cuộc xâm lược của Israel mở ra cánh cửa đến mọi khả năng” nhưng không nói rõ sẽ trả đũa như thế nào

Lực lượng phòng vệ Israel hôm 5-5 đã triển khai hai khẩu đội tên lửa thuộc hệ thống phòng thủ Iron Dome để chuẩn bị cho khả năng bị Syria tấn công đáp trả sau khi Tel Aviv không kích những mục tiêu bên trong lãnh thổ Syria những ngày qua.

img
Một khu vực được cho là bị tàn phá bởi một vụ không kích Israel gần Damascus, Syria hôm 5-5. Ảnh: REUTERS

Iran kêu gọi đoàn kết chống Israel

Theo website tin tức Ynetnews, hai khẩu đội tên lửa trên được triển khai tại Safed và Haifa nhằm đối phó với nguy cơ bị Syria bắn tên lửa. Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không nhắc gì đến các vụ không kích nói trên dù chúng đã được một số quan chức giấu tên của nước này xác nhận trước đó. Thay vào đó, nhà lãnh đạo Israel nhắc lại cam kết bảo vệ an ninh cho đất nước trước những mối đe dọa từ bên ngoài.

Trong khi đó, chính phủ Syria cảnh báo “cuộc xâm lược của Israel mở ra cánh cửa đến mọi khả năng” nhưng không nói rõ sẽ trả đũa như thế nào. Nguồn tin an ninh Syria cho biết nước này đã triển khai các khẩu đội phòng thủ tên lửa hướng về phía Israel. Đồng thời kênh truyền hình Ả Rập al-Mayadeen TV tiết lộ Damascus lên tiếng khẳng định sẽ cung cấp cho nhóm Hezbollah ở Lebanon “các loại vũ khí mới có chất lượng”.

Cuộc đối đầu Syria – Israel đang khiến dư luận quốc tế lo ngại về nguy  cơ cuộc nội chiến Syria lan rộng ở khu vực. Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hôm 5-5 đã kêu gọi các bên kiềm chế nhằm tránh leo thang trong cuộc xung đột tại Syria, đồng thời bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về vụ Israel không kích lãnh thổ nước này.
Trong khi đó, Liên đoàn Ả Rập yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hành động để chấm dứt “những vụ tấn công của Israel” nhằm vào Syria. Riêng chính phủ Ai Cập còn lên án các cuộc không kích của Israel nhằm vào Syria. Ngoài ra, Lebanon cho biết sẽ gửi đơn khiếu nại đến Hội đồng Bảo an về hành động vi phạm chủ quyền của Israel đối với nước này.

Mạnh miệng hơn, Iran còn kêu gọi khu vực đoàn kết chống lại Israel sau những vụ tấn công nói trên. Tư lệnh các lực lượng bộ binh Iran Ahmad Reza Pourdastan tuyên bố Iran sẵn sàng hỗ trợ việc huấn luyện cho các lực lượng Syria, nếu cần.

Trả đũa là “sai lầm lớn nhất”

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Washington không được thông báo trước về các vụ không kích nói trên. Dù vậy, phóng viên Pepe Escobar của website tin tức Asia Times không tin vào lời lẽ nói trên. Ông cũng nhận định rằng sai lầm lớn nhất mà Syria (và Iran) có thể phạm phải lúc này là có hành động đáp trả. Bởi khi đó, bất kỳ hành động nào cũng sẽ trở thành một “cái cớ hoàn hảo” cho một sự can thiệp từ bên ngoài vào Syria.

Trả lời phỏng vấn đài Russia Today (Nga) hôm 5-5, ông Ali Rizk, một chuyên gia về Trung Đông, cho rằng Israel đang tìm cách lôi kéo Mỹ vào cuộc xung đột thông qua những vụ không kích mới nhằm vào Syria. Theo ông, Israel trước đó từng tung ra cáo buộc về việc vũ khí hóa học đã được sử dụng ở Syria với mục đích trên nhưng không thành. Vì thế, hành động tấn công bên trong lãnh thổ Syria của Israel là nhằm “lôi kéo Tổng thống Mỹ Barack Obama vào một cuộc đối đầu khác”.

Cũng theo ông Rizk, quân đội Syria đang có những tiến triển trên mặt trận quân sự gần đây và Israel nhận thấy Tổng thống Bashar al-Assad sẽ không ra đi trừ khi có sự can thiệp từ bên ngoài. Vì thế, Israel muốn tìm một sự can thiệp như thế từ Mỹ bằng cách “leo thang hành động quân sự và gây ra sự tàn phá ở Syria”. Dù vậy, ông Rizk cảnh báo rằng một khi có sự leo thang, các đồng minh của Syria như phong trào Hezbollah, Iran sẽ can thiệp. Thậm chí, ông còn dự báo về một sự “nhúng tay” có thể có của Nga.

Cũng đồng tình với nhận định trên, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain hôm 5-5 cho rằng các cuộc không kích của Israel vào Syria có thể tăng sức ép lên chính quyền Barack Obama về chuyện can thiệp vào Syria. Phát biểu trên đài Fox, ông McCain cho rằng Washington cần có một kế hoạch “có thể thay đổi cuộc chơi” ở Syria, như thiết lập vùng an toàn, cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy…

Nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mike Rogers, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, mô tả tình hình Syria đang xấu đi từng ngày bởi “các tay súng nước ngoài đang kéo đến nước này ngày càng nhiều” - một con số có thể lên đến hơn 10.000 người trong năm nay. Ông cho biết: “Các binh sĩ phong trào Hezbollah đang có mặt khắp Syria để chiến đấu bảo vệ chế độ Assad”.

Nhà điều tra Liên Hiệp Quốc: Phe đối lập tại Syria sử dụng vũ khí hóa học

Lực lượng chống đối tại Syria đã sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc nội chiến kéo dài hơn 2 năm qua tại nước này. Thành viên Ủy ban điều tra về tình hình Syria thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, bà Carla del Ponte, đã khẳng định như vậy trong bài trả lời phỏng vấn đài phát thanh Thụy Sĩ (kênh tiếng Italia-RSI) chiều 5-5.

Trong bài trả lời phỏng vấn, bà Ponte đã nêu rõ: “Chúng tôi có các nhân chứng xác nhận việc lực lượng đối lập đã sử dụng vũ khí hóa học, đặc biệt là khí sarin, một loại độc tố cực mạnh hủy hoại hệ thần kinh”. Tuy nhiên, theo TTXVN, bà Ponte cũng cho biết quá trình điều tra của Ủy ban Điều tra về tình hình Sysia chưa thể kết thúc sớm. Theo bà, ủy ban trên cần tiến hành điều tra sâu hơn nữa và thông qua các nhân chứng mới để thẩm tra và xác định chính xác việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.
T.Minh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo