xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Maldives khát khô giữa biển khơi

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Cộng hòa Maldives, đảo quốc nổi tiếng với những bãi biển hoang sơ đẹp như tranh vẽ, vừa tuyên bố tình trạng thảm họa vì thiếu nước.

Nguyên nhân đến từ việc nhà máy khử muối duy nhất trên quần đảo bị hỏa hoạn dẫn đến tình trạng thiếu hụt nước uống trầm trọng. Maldives đã kêu gọi viện trợ từ Ấn Độ, Sri Lanka, Mỹ và Trung Quốc.

Theo Bộ trưởng Mohamed Shareef, khoảng 100.000 cư dân ở thủ đô Male của Maldives đang không có nước sạch để sinh hoạt. “Chúng tôi đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và thông báo cho các chủ cửa hàng phát nước đóng chai miễn phí” – ông Shareef cho biết, đồng thời nhẩm tính phải mất vài ngày, hệ thống nhà máy khử muối mới được khôi phục.

Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin do không có nước sử dụng nên người dân tức giận đập phá các cửa hàng bán nước khoáng.

 

Một người dân Maldives nhận nước uống miễn phí hôm 6-12. Ảnh: AP
Một người dân Maldives nhận nước uống miễn phí hôm 6-12. Ảnh: AP

 

Một tàu hải quân Ấn Độ hôm 5-12 đã chở theo nước uống đóng chai và cập cảng Maldives, trong khi tàu Trung Quốc đến chậm hơn một ngày. Bắc Kinh cũng triển khai một tàu riêng với trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng để giúp sửa chữa nhà máy trên quần đảo.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Ấn Độ Syed Akbaruddin tuyên bố 5 máy bay chở 200 tấn nước đầu tiên và 2 tàu kỹ thuật đang trực chỉ Maldives và đến vào chiều 5-12. Ông Akbaruddin cho rằng người dân trên đảo sẽ gặp khó khăn trong 7-8 ngày tới.

Tổ chức Tình nguyện Nhân quyền Độc lập Maldives (MRC) đã cử 24 nhân viên và 60 tình nguyện viên phân phát nước sạch tại Maldives. Láng giềng Sri Lanka cũng hỗ trợ 100.000 chai nước.

Tuy nhiên, tại các trung tâm phân phối, chỉ có công dân Maldives được phát nước uống miễn phí, còn hàng ngàn người lao động nhập cư từ Bangladesh, Ấn Độ, Nepal, Pakistan và Sri Lanka bị từ chối, gây nên làn sóng phẫn nộ.

Nằm về phía Tây Nam Ấn Độ, Maldives tập trung khoảng 1.190 hòn đảo san hô, mang lại giá trị du lịch chiếm 30% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm. Nước cộng hòa này có dân số khoảng 400.000 người, đa số là người Hồi giáo. Quần đảo xinh đẹp mỗi năm đón tiếp tới 750.000 lượt khách du lịch từ khắp mọi miền thế giới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo