xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mâu thuẫn lại bùng nổ ở Mỹ

Phạm Nghĩa

Hàng ngàn người tiếp tục biểu tình phản đối cảnh sát bắn chết người da màu cho tới đêm 8-7 (giờ địa phương) tại nhiều thành phố ở Mỹ như New York (bang New York), Atlanta (bang Georgia), Pheonix (bang Arizona)…, bất chấp vụ bắn tỉa làm 5 cảnh sát Mỹ thiệt mạng, 7 cảnh sát và 2 dân thường bị thương ở TP Dallas, bang Texas đêm 7-7.

Nghi phạm bắn tỉa được xác định là Micah Xavier Johnson - 25 tuổi, sống ở TP Mesquite, bang Texas. Từng là quân nhân phục vụ tại Afghanistan, Johnson đã ứng dụng kỹ thuật chiến đấu bài bản của mình để gây ra cuộc tấn công chết chóc nhất đối với cảnh sát Mỹ kể từ vụ khủng bố 11-9-2001.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Jeh Johnson xác nhận Johnson là tay súng duy nhất mặc dù có thêm 3 người đang bị tạm giữ để thẩm vấn. Johnson bị cảnh sát sử dụng robot cài bom tiêu diệt. Sở Cảnh sát Dallas hôm 8-7 cho biết đã tìm thấy vật liệu chế tạo bom, áo chống đạn, súng trường, đạn dược và tài liệu hướng dẫn chiến thuật tại nhà của Johnson.

Detroit, bang Michigan hôm 8-7 với khẩu hiệu: “Chúng ta phải ngừng giết chóc lẫn nhau” Ảnh: Twitter
Detroit, bang Michigan hôm 8-7 với khẩu hiệu: “Chúng ta phải ngừng giết chóc lẫn nhau” Ảnh: Twitter

Cảnh sát trưởng Dallas, David Brown, ngày 8-7 cho biết họ đã lần đầu tiên sử dụng một robot để tiêu diệt một nghi phạm.

Ông David Brown cho biết sau nhiều giờ đàm phán thất bại với kẻ tình nghi Johnson, cảnh sát đã phải gửi một robot kích hoạt bom để kết liễu kẻ tình nghi. Ông cho biết cảnh sát không có lựa chọn nào khác bởi các phương án còn lại có thể khiến lực lượng cảnh sát chịu nhiều hậu quả.

Các chuyên gia công nghệ cho rằng việc sử dụng robot để tiêu diệt tội phạm hoặc những kẻ khủng bố sẽ là xu thế của ngành cảnh sát trong thế kỷ 21. Cảnh sát Dallas được trang bị 3 robot loại này, do hãng Remotec thuộc tập đoàn quốc phòng Northrop Grumman Corp chế tạo.

Cho đến lúc này, giới chức an ninh Mỹ khẳng định Johnson không liên quan trực tiếp tới các tổ chức khủng bố hay bạo lực. Tuy nhiên, trên trang Facebook cá nhân, hắn công khai ủng hộ Đảng Báo đen mới, một nhóm theo đường lối bạo lực chống lại người da trắng và người Do Thái.

Báo The New York Times (Mỹ) dẫn lời Cảnh sát trưởng TP Dallas David O.Brown nhận định hành động của Johnson có thể xem là trả thù. Trong 4 giờ đọ súng và thương lượng với cảnh sát, nghi phạm nói hắn rất buồn về các vụ cảnh sát bắn chết người da màu. “Hắn nói muốn giết người da trắng, đặc biệt là cảnh sát da trắng” - ông Brown cho biết. Johnson ra tay tại cuộc biểu tình phản đối cảnh sát bắn chết 2 người da màu là Alton Sterling và Philando Castile gần đây.

Những diễn biến này đã hiện thực hóa mối lo ngại âm ỉ trong suốt 2 năm qua, khi mà biểu tình thường xuyên nổ ra để lên án nạn cảnh sát phân biệt đối xử người da màu.

Phát biểu tại thủ đô Warsaw - Ba Lan hôm 7-7, Tổng thống Barack Obama lên án vụ tấn công “hèn hạ” nhưng thừa nhận đó là biểu hiện cho sự bất bình đẳng chủng tộc đang tồn tại trong hệ thống tư pháp hình sự của Mỹ.

Nhà Trắng cho biết ông Obama sẽ cắt ngắn chuyến thăm châu Âu để đến Dallas vào đầu tuần tới nhằm tổ chức một cuộc thảo luận giữa các quan chức cảnh sát và cộng đồng để giải quyết mâu thuẫn sắc tộc cũng như hỗ trợ các nhà thực thi pháp luật tốt hơn.

Tuy nhiên, ông William Johnson, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Cảnh sát quốc gia Mỹ, khẳng định đang có cuộc chiến nhằm vào cảnh sát. Như để chứng minh, trong 2 ngày 7 và 8-7, diễn ra nhiều vụ tấn công cảnh sát theo kiểu “phục kích” ở Bristol (bang Tennessee), St.Louis (bang Missouri), Valdosta (bang Georgia)… Ông William Johnson chỉ trích chính quyền Tổng thống Obama quá nhượng bộ những kẻ tấn công cảnh sát.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo