xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Máy bay Lào "nổ như bom"

H.Bình (Theo Sky News, The Nation)

(NLĐO) – Đến nay đã có 15 thi thể nạn nhân được tìm thấy và chuyển tới một nhà xác ở TP Parkse thuộc miền Nam Lào. Nhiều người tin rằng vẫn còn nhiều xác nạn nhân bên trong máy bay.

Ngày 17-10, đội cứu hộ đã phải vượt qua những điều kiện nguy hiểm, nỗ lực trục vớt những gì còn lại của chiếc máy bay để tìm kiếm xác nạn nhân. Lực lượng cứu hộ phải dùng một sà lan nổi đặt tại vị trí máy bay rơi để cẩu nó lên khỏi mặt nước. Trong khi đó, một đội cứu hộ khoảng 10 thuyền đang cố gắng đi dọc theo những vùng nước chảy xiết để tìm kiếm.

Thái Lan cử thợ lặn và nhân viên cứu hộ để giúp cơ quan chức năng Lào. Ngoài nhân lực, Thái Lan còn hỗ trợ nhiều thiết bị như xe cứu thương, xe tải có gắn đèn pha cực mạnh. Hiện các thợ lặn đang gặp nhiều khó khăn khi tìm cách vào trong máy bay do dòng nước thay đổi bất thường và chảy xiết. “Tôi nghĩ rằng chỉ có một nửa cơ hội tìm kiếm” - Aniwat Plaeng-ngaan, thợ lặn cứu hộ Thái Lan, cho biết. 
img
Nhiều người tin rằng vẫn còn nhiều xác nạn nhân bên trong máy bay. Ảnh: AP

img
Các thợ lặn tìm kiếm xác nạn nhân trên sông Mê Kông. Ảnh: VIENTIANE TIMES

Quyền tỉnh trưởng Suttinan Boonmee của tỉnh Ubon Ratchathani -  Thái Lan, sát biên giới Lào, cho biết một số thi thể được tìm thấy cách nơi máy bay gặp nạn 20 km. Hầu hết các thi thể còn lại được cho là còn mắc kẹt trong máy bay.
 
Giới chức y tế tại Ubon Ratchathani cũng trao cho Lào 50 quan tài và 50 bao nhựa đựng thi thể nạn nhân máy bay rơi. Cảnh sát Thái cũng phái một nhóm pháp y tới giúp Lào nhận diện nạn nhân. Trong nhóm này có 3 người chuyên về vân tay và thử ADN.

Một số nhân chứng kể lại rằng đã nhìn thấy chiếc máy bay gặp sự cố trước khi bị rơi. Buasorn Kornthong, một trưởng thôn 37 tuổi, xác nhận “nghe thấy tiếng nổ như một quả bom phát nổ. Có khói và lửa bốc ra từ máy bay trước khi nó bị rơi”.
 
Trong khi đó, Đài kiểm soát tại sân bay Pakse đề nghị máy bay thay đổi hướng bay do thời tiết xấu. Và phi công đã tuân theo chỉ dẫn nhưng máy bay gặp gió mạnh và nó đã không thể vượt qua.
img
Cảnh sát Thái cũng phái một nhóm pháp y tới giúp Lào nhận diện nạn nhân. Ảnh: AP

img
Một số mảnh vỡ của chiếc máy bay bị nạn, hành lý của các nạn nhân dính đầy bùn. Ảnh: AP

img
Thái Lan cử thợ lặn và nhân viên cứu hộ để giúp Lào. Ảnh: THE NATION
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo