xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ: 100.000 người sơ tán vì “bão hạt nhân”

Phạm Nghĩa (Theo Daily Mail)

(NLĐO) – Mô tả siêu bão Irma đang hướng tới bang Florida- Mỹ là “cơn bão hạt nhân”, Thị trưởng TP Miami Beach Philip Levine kêu gọi cư dân trong khu vực phải sơ tán ngay lập tức.

Hôm 7-9, ông Levine yêu cầu du khách và cư dân địa phương "rời khỏi khu vực" giữa thời điểm siêu bão Irma được dự báo sắp đổ bộ vào bang Florida.

"Cơn bão này sẽ ảnh hưởng đến tất cả chúng ta dù là ở bãi biển hay trên bờ. Tôi sẽ làm mọi cách để thuyết phục người dân rằng đây là một cơn bão nguy hiểm. Nó là một cơn bão hạt nhân" – ông Levine cảnh báo.

Thống đốc bang Florida Rick Scott trước đó đã ra lệnh sơ tán những người sống gần bờ biển ở Miami Beach. Đây là lần đầu tiên thành phố này chứng kiến một cuộc sơ tán quy mô lớn trong 12 năm qua.


Mỹ: 100.000 người sơ tán vì “bão hạt nhân” - Ảnh 1.

Bão Irma mạnh cấp 5 đang hướng tới bang Florida. Ảnh: REUTERS

Khoảng 100.000 cư dân được yêu cầu rời khỏi thành phố từ 9 giờ ngày 7-9 (giờ địa phương). Ít nhất 2.200 người đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Thống đốc Scott lưu ý Irma có cường độ mạnh hơn cả bão Andrew từng tàn phá nước Mỹ hồi năm 1992. Hiện bão Irma đang ở cấp độ 5 và chưa có dấu hiệu suy yếu.

Trên toàn bang Florida, tất cả điểm thu phí đường cao tốc đều đã ngừng hoạt động từ chiều 5-9. Nước đóng chai tại các cửa hàng trong khu vực bắt đầu cạn kiệt, trong khi các trạm xăng dầu phải làm việc hết công suất để phục vụ dòng xe kéo dài gần như vô tận.


Mỹ: 100.000 người sơ tán vì “bão hạt nhân” - Ảnh 2.

Mỹ: 100.000 người sơ tán vì “bão hạt nhân” - Ảnh 3.

Xe hơi nối đuôi nhau ra khỏi bang Florida. Ảnh: AP, EPA

Mỹ: 100.000 người sơ tán vì “bão hạt nhân” - Ảnh 4.

Kệ hàng nước uống đóng chai gần như trống rỗng. Ảnh: AP

Ông Scott cho biết chính quyền đang bổ sung nguồn cung cấp khí đốt cùng với thực phẩm và nước uống.

Trong khi đó, trang web bán hàng trực tuyến Amazon bị người tiêu dùng tố lợi dụng bão Irma để bán nước uống đóng chai cao gấp 4 lần so với giá bình thường. Cư dân địa phương cũng phàn nàn giá vé máy bay ra khỏi TP Miami Beach tăng vọt trong 2 ngày qua.

Cô Leigh Dow cho hay đã mua vé của hãng Delta với giá lên đến 3.258,5 USD dù bình thường chỉ là 547,5 USD. Hai tiếng sau khi khiếu nại lên hãng, trường hợp của người phụ nữ được giải quyết.

Khoảng 800 xe tải chở nước, đèn pin, pin, thức ăn nhanh và đồ tiếp liệu đã khởi hành từ trụ sở của Công ty Walmart, bang Arkansas tới bang Florida vào ngày 5-9.

Hôm 6-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Florida, Puerto Rico và quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Các quan chức ở Bahamas cũng thông báo họ sẽ sơ tán người dân tại 6 hòn đảo ở phía Nam. Dự kiến bão Irma sẽ đổ bộ vào bang Florida trong ngày 9 hoặc 10-9.


Mỹ: 100.000 người sơ tán vì “bão hạt nhân” - Ảnh 5.

Các trạm xăng hoạt động hết công suất. Ảnh: AP

Mỹ: 100.000 người sơ tán vì “bão hạt nhân” - Ảnh 6.

Gia cố nhà cửa trước khi bão đến. Ảnh: AP

Mỹ: 100.000 người sơ tán vì “bão hạt nhân” - Ảnh 7.

Mua nước và thực phẩm dự trữ chờ đón siêu bão. Ảnh: AP


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo