xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ bắt “2 nghi can khủng bố là người tị nạn"

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) - Hai người đàn ông gốc Iraq đã bị bắt hôm 7-1 ở TP Houston và TP Sacramento vì “liên quan đến chủ nghĩa khủng bố quốc tế”, theo Bộ Tư pháp Mỹ.

Theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hôm 7-1, Aws Mohammed Younis Al-Jayab (23 tuổi), một trong hai nghi can bị bắt ở TP Sacramento, bang California, đã nói dối về việc hắn quay trở lại Syria và đăng “thông điệp khủng bố” trên mạng xã hội.

“Lạy Thánh Allah, hãy ban cho chúng con tinh thần tử vì đạo khi tham gia chiến đấu và không lùi bước, một cuộc tử vì đạo sẽ làm Người hài lòng” - Al-Jayab viết cho một người bạn giấu tên.

Bộ Tư pháp Mỹ xác định Al-Jayab, một người Palestine sinh ở Iraq, đến Mỹ vào năm 2012 với danh nghĩa là người tị nạn. 1 năm sau, hắn ra nước ngoài và nói với các quan chức thực thi pháp luật rằng mình đến Thổ Nhĩ Kỳ để thăm gia đình.

 

Omar từng cố gắng hỗ trợ vật chất cho nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ảnh: AP
Omar từng cố gắng hỗ trợ vật chất cho nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ảnh: AP

 

Giữa tháng 11-2013 và tháng 1-2014, Al-Jayab bị cáo buộc khoe khoang trên mạng xã hội việc hắn ở Syria chiến đấu cho các tổ chức khủng bố khác nhau, bao gồm Ansar al-Islam (bị liệt vào danh sách khủng bố năm 2004). Hắn sau đó trở về Mỹ ngày 23-1-2014 và định cư ở TP Sacramento.

Khiếu nại chống lại Al-Jayab bao gồm nhiều thông tin hắn đăng tải trên các phương tiện truyền thông xã hội có nội dung thảo luận về cuộc thánh chiến của người Hồi giáo, sử dụng súng trường tấn công và đào tạo các chiến binh. Al-Jayab còn nói dối hắn đang ở Syria.

Phát ngôn viên Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, Benjamin B. Wagner, tuyên bố: “Chúng tôi xác nhận một vụ bắt giữ liên quan tới an ninh quốc gia ngày hôm nay (7-1, theo giờ địa phương). Không có mối đe dọa về an ninh công cộng trong vụ bắt giữ này”.

Al-Jayab dự kiến xuất hiện tại tòa án liên bang ở TP Sacramento vào ngày 8-1.

Nghi can khủng bố thứ hai bị bắt là Omar Al Faraj Saeed Hardan, cũng là một người Palestine sinh ở Iraq. Hắn sống ở Mỹ từ năm 2009, từng cố gắng hỗ trợ vật chất cho nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Đài CBS cho biết Omar bị cực đoan hóa trong thời gian ở Mỹ.

Cùng ngày 7-1, một công tố viên Pháp cho biết đối tượng cầm dao bị bắn chết khi tìm cách tấn công một đồn cảnh sát ở phía Bắc thủ đô Paris mang dấu hiệu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. "Đối tượng này mang trên người một chiếc điện thoại di động và một tờ giấy in hình cờ của IS kèm một tuyên bố viết tay bằng tiếng Ả Rập" - công tố viên mô tả.

Vụ việc xảy ra đúng vào ngày nước Pháp kỷ niệm một năm vụ tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo ở Paris khiến 12 người thiệt mạng.

Trước đó, nhà chức trách Pháp cho biết đối tượng trên đeo một đai bom giả. Khi xông vào đồn cảnh sát ở khu vực Goutte d'Or, người này hét lớn "Allahu Akbar" (Thượng đế vĩ đại) và bị cảnh sát bắn chết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo