xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ bắt, trừng phạt nhiều người chuyển giao "công nghệ quân sự nhạy cảm" cho Nga

Bằng Hưng

(NLĐO) - Mỹ đã buộc tội 5 công dân Nga liên quan đến việc chuyển giao “công nghệ quân sự nhạy cảm” của Washington cho Moscow.

Các công tố viên liên bang ở Brooklyn hôm 19-10 cáo buộc 2 người Nga Yury Orekhov và Svetlana Kuzurgasheva đã mua các linh kiện điện tử từ công ty Mỹ chuyển về nước, bao gồm cả chất bán dẫn, radar và vệ tinh.

Các công tố viên Mỹ khẳng định một số thiết bị điện tử thông qua thương vụ mua bán trái phép này đã được tìm thấy trong số vũ khí Nga bị thu giữ tại Ukraine. Các linh kiện quân sự nhạy cảm này và cả dầu của Venezuela được giao cho phía Nga thông qua một công ty thứ ba ở Đức.

Yury Orekhov bị bắt ở Đức hôm 17-10. Liên quan đến vụ án, một người Nga khác là Artem Uss bị bắt ở Ý và Mỹ đang tìm cách dẫn độ họ - theo AP.

Artem Uss được cho là con trai của một thống đốc khu vực ở Nga. Phía Mỹ còn bắt 3 công dân Nga khác và 2 công dân Venezuela với cùng cáo buộc.

Cũng trong ngày 19-10, Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt cá nhân Orekhov cùng hai công ty Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH) và Opus Energy Trading LLC vốn do công dân người Nga này điều hành.

Bộ Tài chính Mỹ mô tả Orekhov là một đại lý mua sắm, đồng thời cho biết một số lô hàng quân sự và công nghệ lưỡng dụng (công nghệ quân sự - dân sự) nhạy cảm chuyển cho phía Nga đã vi phạm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Mỹ bắt 5 người cung cấp linh kiện cho tên lửa Nga - Ảnh 1.

Washington quyết tâm cắt đứt nguồn cung cấp linh kiện cho vũ khí Nga. Ảnh: AP

Số linh kiện xuất xứ từ Mỹ chuyển cho Nga có thể được sử dụng trong máy bay chiến đấu, hệ thống tên lửa đạn đạo và siêu thanh, vũ khí thông minh và các ứng dụng quân sự khác - Bộ Tài chính Mỹ cho biết thêm.

Các cáo buộc và lệnh trừng phạt được đưa ra trong bối cảnh Washington đang tìm cách mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Nga khi cuộc xung đột tại Ukraine đã kéo dài gần 8 tháng.

Tại cuộc họp giữa Mỹ với các quan chức từ 32 nước hồi tuần trước, Washington cảnh báo có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân, công ty và quốc gia "làm ăn" với tổ hợp công nghiệp-quân sự của Nga.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo