xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ: Chở hổ Bengal đi trốn cảnh sát, chủ bị bắt, hổ không biết nơi nào

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Cảnh sát Mỹ đã bắt giữ Victor Hugo Cuevas, 26 tuổi, vào tối 10-5 sau khi hắn lái xe bỏ trốn cùng một con hổ Bengal.

Đài ABC News dẫn lời Sở Cảnh sát TP Houston, bang Texas - Mỹ cho biết Cuevas được cho là bỏ trốn khỏi hiện trường cùng với con hổ vào tối 9-5 (giờ địa phương) ngay khi cảnh sát đến. Hắn bị bắt giữ vào tối 10-5, còn con hổ chưa được tìm thấy.

Trong một cuộc họp báo trước đó, chỉ huy Sở Cảnh sát TP Houston Ron Borza nói rằng Cuevas từng bị bắt vào tháng 7-2020. Hắn bị buộc tội giết người liên quan tới vụ xả súng bên ngoài nhà hàng sushi ở hạt Fort Bend, bang Texas năm 2017. Cuevas được tại ngoại sau khi nộp 250.000 USD.

Mỹ: Chở hổ Bengal đi trốn cảnh sát, chủ bị bắt, hổ không biết nơi nào - Ảnh 1.

Victor Hugo Cuevas. Ảnh: Twitter

Phát ngôn viên Sở Cảnh sát TP Houston Victor Senties cho hay họ nhận được cuộc gọi khẩn cấp 911 lúc 20 giờ tối 9-5: "Các nhân chứng kể họ nhìn thấy một con hổ Bengal ngồi trên bãi cỏ phía trước ngôi nhà trên đường Ivy Wall Drive, phía Tây TP Houston".

Cô Maria Torres, người có mặt tại hiện trường, đã lấy điện thoại di động ghi lại cảnh một số người đang đối đầu với con hổ Bengal, bao gồm một nhân viên thực thi pháp luật chĩa súng vào nó. "Ban đầu, chúng tôi nghĩ con hổ tiến về phía những người đàn ông để tấn công họ nhưng chúng tôi nhận ra nó chỉ muốn băng qua đường để đến ngôi nhà".

Phó Cảnh sát trưởng hạt Waller lúc đó không làm nhiệm vụ song cũng có mặt để giữ an toàn cho mọi người.

Một đoạn video do Torres và những người hàng xóm quay lại cho thấy nghi phạm chạy ra khỏi ngôi nhà trên đường Ivy Wall Drive, tóm cổ con hổ và đưa nó trở lại. Sau đó, hắn tống con vật lên chiếc xe Jeep Cherokee màu trắng rồi lái xe bỏ trốn.

Mỹ: Chở hổ Bengal đi trốn cảnh sát, chủ bị bắt, hổ không biết nơi nào - Ảnh 2.
Mỹ: Chở hổ Bengal đi trốn cảnh sát, chủ bị bắt, hổ không biết nơi nào - Ảnh 3.

Nghi phạm chạy ra khỏi ngôi nhà trên đường Ivy Wall Drive, tóm cổ con hổ và đưa nó trở lại. Ảnh: ABC News

Cảnh sát cố gắng truy đuổi nhưng bị mất dấu. Chi tiết vụ bắt giữ Cuevas chưa được công bố.

Theo ông Borza, Cuevas còn sở hữu 2 con khỉ. Ông nói thêm khỉ có thể được sở hữu hợp pháp ở TP Houston nếu chúng dưới 13 kg. Luật pháp địa phương quy định việc nuôi nhốt động vật hoang dã, bao gồm hổ và sư tử, tại nơi cư trú hoặc cơ sở kinh doanh là hành vi bất hợp pháp.

Vào tháng 2-2019, cảnh sát bắt giữ một con hổ Bengal nặng gần 160 kg trong nhà để xe của một ngôi nhà bỏ hoang ở TP Houston. Chủ sở hữu con hổ, Brittany Garza, 24 tuổi, bị bắt vào tháng 5-2019 và bị buộc tội ngược đãi động vật vì không cung cấp nước, thức ăn, sự chăm sóc và nơi ở cho con hổ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo