Tổng thống Mỹ Barack Obama trong ngày 2-8 (giờ địa phương) đã phác thảo lộ trình cho sứ mệnh đang thay đổi ở Iraq.
Trong bài diễn văn đọc tại đại hội toàn quốc cựu thương binh Mỹ diễn ra ở thành phố Atlanta, TT Obama đề cập những tiến triển đạt được để đáp ứng thời hạn chót mà ông đưa ra cho việc rút quân khỏi Iraq.
Ngoài ra, theo hãng tin AP, TT Obama cũng nêu bật những nỗ lực của chính phủ trong việc hỗ trợ cho binh sĩ đang làm nhiệm vụ ở cả Iraq lẫn Afghanistan cũng như giúp đỡ cựu binh của những cuộc chiến khác.
Việc Mỹ vẫn xúc tiến kế hoạch rút quân khỏi Iraq khiến nhiệm vụ của lực lượng an ninh trong nước thêm nặng nề. Ảnh: AP
Mỹ dự kiến sẽ rút gần như toàn bộ binh sĩ chiến đấu khỏi Iraq vào cuối tháng 8 và chỉ để lại khoảng 50.000 quân ở đây.
Nhiệm vụ của lực lượng này là huấn luyện cho lực lượng an ninh Iraq, tiến hành các chiến dịch chống khủng bố và bảo vệ an ninh cho các nỗ lực dân sự mà Mỹ đang tiến hành ở nước này.
Vào cuối tháng rồi, quân đội Mỹ cho biết số lượng binh sĩ ở Iraq đã giảm xuống mức 65.000 quân. Cũng theo kế hoạch, toàn bộ lực lượng Mỹ sẽ được rút khỏi Iraq vào cuối năm tới.
Việc Mỹ vẫn xúc tiến kế hoạch rút quân nói trên có thể làm gia tăng lo ngại về tình hình an ninh vẫn còn thất thường ở Iraq.
Con số thống kê được Chính phủ Iraq công bố hôm 1-8 cho biết đã có tổng cộng 535 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công ở nước này trong tháng 7 qua. Con số này cao gần gấp đôi so với tháng trước đó và là mức thương vong cao nhất kể từ tháng 5-2008.
Trong khi đó, dữ liệu của quân đội Mỹ cho biết chỉ có 222 người chết vì bạo lực ở Iraq trong tháng 7. Dù vậy, các quan chức Mỹ chưa giải thích lý do tại sao có sự chênh lệch quá lớn giữa 2 con số nói trên.
Hãng tin Reuters nhận định rằng những mức thương vong vẫn còn cao nói trên cho thấy quân nổi dậy đang khai thác thành công tình trạng bế tắc trong việc lập Chính phủ Iraq kể từ sau cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 3 vừa qua. Điều đáng lo là chưa có dấu hiệu nào cho thấy cuộc khủng hoảng chính trị này sẽ sớm có giải pháp.
Bình luận (0)