xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ “cứu trợ” cho IS

LỤC SAN

Lần đầu tiên Mỹ tiếp tế vũ khí, đạn dược và vật dụng y tế cho lực lượng người Kurd đang chiến đấu bảo vệ TP Kobani ở Syria

Trong khi máy bay Mỹ tiếp tục không kích các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở cả Syria và Iraq, các chuyến xe chở hàng cứu trợ của Mỹ và phương Tây vào vùng lãnh thổ do IS kiểm soát đang phải “nộp thuế” cho tổ chức này và vô tình trở thành một nguồn cung cấp tài chính nữa cho các phần tử Hồi giáo cực đoan.

Vô tình tiếp tay

Hàng cứu trợ - chủ yếu là thực phẩm và thiết bị y tế - được đưa đến các thành phố Raqqa và Deir ez-Zor của Syria để cứu giúp người tị nạn hoặc người địa phương lâm vào cảnh đói kém.

Một điều phối viên cho biết: “Các đoàn xe phải được IS chấp thuận và nộp tiền cho họ. Khoản tiền hối lộ này do các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hay địa phương có nhiệm vụ phân phối hàng cứu trợ hoặc các công ty vận tải Thổ Nhĩ Kỳ, Syria chi trả”.

 

Người Kurd ở TP Kobane tị nạn tại TP Suruc - Thổ Nhĩ Kỳ Ảnh: REUTERS

Người Kurd ở TP Kobane tị nạn tại TP Suruc - Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: REUTERS

 

Ngoài ra, theo trang tin The Daily Beast, dư luận e ngại do không được giám sát đầy đủ, một số hàng cứu trợ sẽ bị đem bán ngoài chợ đen hoặc bị IS sử dụng. Chưa hết, những người chỉ trích cho rằng sự hiện diện của hàng cứu trợ sẽ “giúp” IS không phải bỏ tiền túi để nuôi người dân địa phương hoặc người tị nạn, từ đó tổ chức này càng rảnh tay tập trung nguồn lực cho chiến tranh.

Ông Jonathan Schanzer, chuyên gia về Trung Đông của Quỹ Bảo vệ các nền dân chủ, thừa nhận: “Thật đáng lo khi chúng ta lại đang ủng hộ sự cai trị của IS thông qua việc thỏa mãn nhu cầu cơ bản của người dân địa phương - những người có thể chống lại IS nếu họ tuyệt vọng”.

Đó là lý do giới chức Mỹ và châu Âu đang phân vân liệu có nên tiếp tục hoạt động cứu trợ hay không. Tuy nhiên, những người ủng hộ lo rằng nếu ngừng gửi hàng, thường dân vô tội sẽ chịu thiệt hại. Khi đó, IS có thể lại tận dụng điều này để tuyên truyền gây bất lợi cho phương Tây.

Kobane muốn thêm vũ khí

Trong lúc này, cuộc chiến chống IS ở Kobane, sát biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ, có bước ngoặt mới. Quân đội Mỹ cuối ngày 19-10 cho biết 3 máy bay vận tải C-130 đã thả vũ khí, đạn dược và vật dụng y tế 27 lần cho các lực lượng người Kurd đang bảo vệ thành phố này. Tuy nhiên, lực lượng người Kurd cho rằng số vũ khí nhận được chưa đủ giúp họ thắng IS.

Ngoài ra, theo đài BBC, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hôm 20-10 khẳng định nước này sẽ cho phép các chiến binh người Kurd Iraq vượt biên giới vào Syria để tham gia cuộc chiến ở Kobane. Ông cho biết cuộc đàm phán về vấn đề này đang tiếp diễn nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Trong khi đó, cùng ngày, Ngoại trưởng Úc Julie Bishop thông báo 200 thành viên lực lượng đặc biệt nước này sẽ sớm đến Iraq hỗ trợ quân đội chủ nhà. Lực lượng này có mặt ở Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất từ 1 tháng nay nhưng chưa đến được Iraq do tranh cãi pháp lý giữa Úc và Iraq. Mọi chuyện chỉ mới được giải quyết sau sau chuyến thăm Baghdad kéo dài 2 ngày của bà Bishop.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đến Indonesia tham dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Joko Widodo, đồng thời tìm kiếm thêm sự giúp đỡ của các nước Đông Nam Á để đối phó với IS.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo