xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ: Đau lòng bé gái 10 tuổi bị cưỡng hiếp phải qua bang khác phá thai

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Một bé gái 10 tuổi ở bang Ohio - Mỹ phải đi tới bang Indiana lân cận để phá thai sau khi em bị một người đàn ông cưỡng hiếp.

Đài CNN hôm 14-7 cho biết nghi phạm cưỡng hiếp bé gái kể trên là Gerson Fuentes, 27 tuổi, đến từ TP Columbus, bang Ohio. Hắn bị bắt giữ cách đây 2 ngày và bị buộc tội cưỡng hiếp trẻ dưới 13 tuổi, theo tòa án quận Franklin. Sở Cảnh sát TP Columbus không cung cấp thêm thông tin về vụ bắt giữ.

"Từ lòng trắc ẩn đối với các nạn nhân, chúng tôi sẽ không bình luận về bất kỳ vụ cưỡng hiếp nào đối với người chưa thành niên" - phát ngôn viên cảnh sát TP Columbus Joe Albert nói với đài CNN.

Fuentes thừa nhận với nhà chức trách rằng hắn đã cưỡng hiếp bé gái ít nhất 2 lần. Nhật báo The Columbus Dispatch ở bang Ohio đưa tin bé gái sau đó phải tới TP Indianapolis, bang Indiana lân cận để phá thai vào ngày 30-6. Thanh tra cảnh sát Jeffrey Huhn cho biết mẫu ADN tại phòng khám ở TP Indianapolis đang được kiểm tra cùng với mẫu ADN của Fuentes.

Mỹ: Đau lòng bé gái 10 tuổi bị cưỡng hiếp phải qua bang khác phá thai - Ảnh 1.

Gerson Fuentes. Ảnh: Heavy.com

BS khoa sản Caitlin Bernard tại TP Indianapolis xác nhận bà đã giúp một bé gái 10 tuổi phá thai gần đây. Bé gái lúc đó mang thai được 6 tuần và 3 ngày.

Tòa án yêu cầu Fuentes nộp 2 triệu USD nếu muốn tại ngoại. Hắn sẽ ra tòa lần kế tiếp vào ngày 22-7 tới. 

Tổng chưởng lý bang Ohio Dave Yost bày tỏ sự đau buồn về vụ việc của bé gái, đồng thời tuyên bố hỗ trợ để bắt những kẻ phạm tội ra ánh sáng.

Trước đó, Tổng thống Joe Biden ký sắc lệnh bảo vệ quyền phá thai của phụ nữ. Tại bang Ohio, "Đạo luật nhịp tim" cũng có hiệu lực, trong đó cấm phá thai khi thai nhi đã có nhịp tim.

Hôm 8-7, Tổng thống Biden nhắc tới vụ bé gái kể trên trong buổi lễ ký sắc lệnh: "Mới tuần trước, có báo cáo một bé gái 10 tuổi là nạn nhân bị cưỡng hiếp ở bang Ohio buộc phải tới bang Indiana để tìm cách chấm dứt thai kỳ. Hãy tưởng tượng nếu là bé gái đó...".

Theo BS Bernard, ngày càng có nhiều người tìm đến bang Indiana để phá thai, đặc biệt là từ các bang giáp ranh Kentucky và Ohio sau khi luật hạn chế phá thai được thông qua.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo